Giáo dục mầm non
   Đôn đáo tìm… giáo viên
 

Vài năm trở lại đây, năm học nào Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng thông báo tuyển vài đợt, nhưng tình hình thiếu giáo viên ở các cấp học không được cải thiện nhiều. Năm học mới 2012-2013 chưa bắt đầu, nhưng không ít trường đã phải đôn đáo tìm giáo viên...


Đến hẹn... lại thiếu
Theo thống kê của Sở GD-ĐT, trong 3 năm học gần đây, sau mỗi đợt học sinh nghỉ hè, mặc dù đã được bổ sung từ lần tuyển chính thức vào mỗi đầu năm học nhưng ngành vẫn thiếu hàng nghìn giáo viên (GV). Số lượng này phải bổ sung thêm qua không dưới 3 lần "tuyển phụ" tổ chức trên diện rộng, cộng thêm sự chủ động tìm nguồn lực của các quận, huyện. Chuẩn bị cho năm học 2012-2013 sắp tới, phòng nghiệp vụ chuyên lo vấn đề nguồn lực cho ngành của Sở vừa hoàn tất công tác thống kê với số GV cần tuyển mới cũng xấp xỉ năm học trước, lên đến hơn 4.000 người.

Tình trạng thiếu giáo viên phổ thông khu vực ở ngoại thành TP Hồ Chí Minh vẫn tồn tại từ nhiều năm qua. Ảnh: Nguyên An


Không chỉ các huyện ngoại thành, tại các quận nội thành, tình trạng thiếu GV cũng diễn ra ở nhiều trường. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng GD-ĐT quận 3, cho biết, riêng bậc học mầm non, quận này thiếu khoảng 40 GV. Nhiều GV đến nhận công tác được vài ngày, sau đó bỏ đi không một lời từ biệt, lý do chính là công việc vất vả, nhất là ở trường có nhiều điểm lẻ. Còn theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó phòng GD-ĐT quận 8, năm học 2012-2013 quận có hai trường mầm non được xây dựng mới nhưng vẫn chưa tuyển được GV. Trong năm học 2011-2012, trên địa bàn quận có một trường mầm non không sử dụng hết công suất cũng do thiếu GV. Đối với các huyện ngoại thành, tình trạng thiếu giáo viên còn căng thẳng hơn. Chẳng hạn huyện Củ Chi thiếu 111 GV, huyện Hóc Môn thiếu 124 GV, còn tại huyện Bình Chánh, số GV thiếu phải tới hàng trăm người...


Vì sao thiếu?
Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng thiếu giáo viên ở các quận, huyện ngoại thành và quận mới được thành lập là do điều kiện cơ sở vật chất quá thiếu thốn. Chị Nguyễn Thị Ngọc, một giáo viên nộp hồ sơ xét tuyển tại Sở GD-ĐT kể, khi nộp hồ sơ chị được đề nghị về dạy ở huyện Bình Chánh nhưng đành từ chối. "Có lần tôi lặn lội về một trường ở huyện Bình Chánh để nộp hồ sơ, nhưng khi vào đến trường là tôi bỏ ngay ý định. Đường vào thì xa, lầy lội, trường ở vùng quê, lương thấp. Dạy một vài năm thì còn chịu nổi chứ lâu dài thì chắc không thể theo được" - chị Ngọc bộc bạch.


Một thầy hiệu trưởng ở huyện Củ Chi cho biết, nhiều năm qua 100% GV sau khi hoàn thành niên hạn công tác theo quy định là 4 năm đối với nam và 3 năm đối với nữ đều xin chuyển về nội thành nên năm nào trường cũng tuyển người nhưng thiếu vẫn hoàn thiếu. Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ngoại thành. Bên cạnh đó, hiện nay, quy định về các khoản phụ cấp cho GV quá thấp, chưa có chế độ hỗ trợ GV công tác ở khu vực ngoại thành nên họ không thể gắn bó lâu dài. Huyện Bình Chánh từ hai năm qua đã áp dụng thêm chế độ phụ cấp xăng cho GV đi đến trường xa hơn 15km nhưng không thấm tháp gì (chỉ bằng 0,3% lương tối thiểu). Hay như quận 4 nhiều năm qua áp dụng chế độ phụ cấp 15.000 đồng/giờ dạy (45 phút) cho GV dạy đủ 2 buổi/ngày, song với tốc độ trượt giá và tình hình vật giá như hiện nay thì khoản phụ cấp đó chỉ như "muối bỏ bể", làm nhiều GV không đủ sức bám trường, bám lớp.


Ông Văn Công Sang, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ (Sở GD-ĐT) cho biết: Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Sở GD-ĐT đã nới rộng hết mức các điều kiện xét tuyển. Cụ thể, Sở đã phải xét tuyển cả những giáo viên không có hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh để phân công về các quận vùng ven, huyện ngoại thành hoặc tuyển cả sinh viên tốt nghiệp các ngành khác nhưng có chứng chỉ sư phạm... Vài năm trở lại đây, Sở cũng đã chọn phương án tuyển nhiều đợt trong năm và xét tuyển cả những giáo viên không trúng tuyển ở đợt 1 cho các đợt sau. Đặc biệt, từ năm học 2010 - 2011, các quận, huyện sẽ tiếp tục tuyển giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Ngoài ra, Sở cũng đã tìm đến các trường như ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh để tìm ứng viên.


Để phát triển quy mô, chất lượng của ngành giáo dục ở TP Hồ Chí Minh thì vai trò của giáo viên hết sức quan trọng. Thế nên, tình trạng thiếu giáo viên phổ thông cần được các ngành, các cấp của TP sớm quan tâm, khắc phục.


Theo HNM

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Vì sao thiếu?
Ngày gửi: 7/5/2012 3:29:01 PM

Theo tôi nghĩ sở dĩ thiếu nhiều như vậy 1 phần là do công việc của 1 GVMN quá cực mà đồng lương và chế độ phụ cấp thì thấp vì vậy mà nhiều cô học xong làm được 1 thòi gian thì bỏ nghề.


guest
Mầm non bậc học nghèo nhất
Ngày gửi: 7/24/2012 10:41:25 PM


Cùng là hệ thống giáo dục nhưng mầm non chưa được sự quan tâm của nhà nước như các bậc học khác. Đây là cấp học cực nhất mà đồng lương thấp nhất nên không thu hút đươc sinh viên vào nghành mầm non nên tình trạng thiếu gvmn ngày càng căng thẳng. Muốn thu hút được nguồn nhân lực vào MN thì phải cải thiên đời sống cho gvmn 1 cách hợp lý hơn. Giờ chế độ giờ làm đến phụ cấp ưu đãi cho gvmn nhiều hơn so với các cấp học khác.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phập phồng xin học mầm non (26/6)
 Quyền và nghĩa vụ của trường mầm non dân lập (25/6)
 Chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non (22/6)
 Cô giáo 8X khéo tay biến phế thải thành đồ chơi (21/6)
 Hỗ trợ ăn trưa 120.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo vùng đặc biệt khó khăn (20/6)
 Nhiều chính sách ưu đãi cho nhà trường, nhà trẻ dân lập (19/6)
 Bắc Ninh - tỉnh đầu tiên hoàn thành phổ cập GDMN 5 tuổi (15/6)
 Vào lớp 1 cũng phải tập huấn (14/6)
 QUẢNG NGÃI Trẻ mầm non thiếu phòng học (13/6)
 Tiền Giang: Nâng chất chăm sóc trẻ mầm non (12/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i