Xã hội
   Trung Quốc: Bố mẹ ly hôn để con được học mẫu giáo
 

Ba cặp vợ chồng ở Nam Kinh, Trung Quốc đã phải ly dị để con cái họ có đủ điều kiện được nhận vào một trường mầm non công lập do một quy định mới nhằm hạn chế số lượng trẻ nộp đơn.


Theo quy định này, trẻ chỉ có thể nộp đơn khi cả trẻ và bố mẹ đều có hộ khẩu hoặc đăng kí thường trú ở cùng khu vực - tờ Modern Express đưa tin.


Ảnh minh họa


Tờ này cho biết có quá nhiều phụ huynh muốn gửi trẻ tới Trường thực nghiệm Jianye và quy định này nhằm cắt giảm số lượng.

 

Tờ Modern Express đã kể về một phụ nữ họ Jiao quyết định ly dị chồng vì cô có hộ khẩu Nam Kinh, nhưng chồng lại có hộ khẩu ở khu vực khác.


Sau khi ly dị, cậu con trai 3 tuổi của họ đã đủ điều kiện nộp đơn vào trường này vì cậu bé cũng có hộ khẩu Nam Kinh.


"Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi gần như đã phát khóc và muốn từ bỏ khi các nhân viên tòa án cố gắng hòa giải chúng tôi, nhưng tôi không đồng ý. Hạnh phúc của một gia đình không liên quan trực tiếp tới việc kết hôn" - chị nói.


Chị Jiao cho biết họ đã mua một căn hộ gần trường mẫu giáo và cậu con trai đã đáp ứng tất cả những yêu cầu khác trước khi họ biết tới quy định này.


Vợ chồng chị là một trong số 3 cặp vợ chồng quyết định ly hôn vì lý do này.


Phòng Giáo dục Jianye cho biết quy định này là hợp pháp vì trường có quyền kiểm soát số lượng trẻ xin nhập học.


Tuy nhiên, các quan chức giáo dục giấu tên nói rằng họ không chắc chắn về việc những đứa trẻ có bố mẹ ly dị có được nhận vào trường mẫu giáo này không, nhưng họ có thể chắc chắn rằng những trường khác có thể nhận.


Nhiều phụ huynh cho rằng sẽ không công bằng nếu con cái họ không được tới trường mẫu giáo gần nhất chỉ vì một quy định "kì quặc".


"Trường này là trường duy nhất ở Nam Kinh có quy định như vậy, thậm chí nó không được Phòng Giáo dục ban hành" - một phụ huynh cho hay.


Trường này dự định nhận khoảng 140 trẻ trong năm học mới, nhưng có hàng trăm phụ huynh sống gần đó muốn con mình được học ở đây.


Hiện trường này vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào.


Theo Báo VietNamNet

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 “Đệ tử quy” - Học làm người, cuốn sách quý cho giáo dục mầm non (18/5)
 Hà Nội đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục (17/5)
 Hai tháng, 200 trẻ chết đuối: Dạy bơi trên giấy (17/5)
 Trẻ ít béo phì khi ngủ chung với cha mẹ (17/5)
 Hà Nội: 10 quận, huyện có tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn thấp (16/5)
 Con hãy thực hiện tốt giấc mơ của bố đi (16/5)
 Bị bắt nạt và bạo hành, trẻ già trước tuổi (16/5)
 Cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ em khi hè đến (15/5)
 Lớp học trong bệnh viện (15/5)
 Các bà mẹ Na Uy được hưởng những chế độ tuyệt vời nào? (15/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i