TPHCM hiện có 13 KCX - KCN với khoảng 265.000 LĐ đang làm việc tại đây, trong đó có khoảng 65% là người trẻ đến từ các tỉnh. Điều này kéo theo nhu cầu về trường học, nhất là trường mầm non dành cho con CN đang là vấn đề nóng và cấp bách.
Công nhân luôn mong KCN nơi mình làm việc có trường mầm non để gửi con - Ảnh: Đ.H
Nhu cầu lớn
Anh Nguyễn Thế Quang - CN Cty Đức Bổn - KCX Tân Thuận (Q.7, TPHCM) tâm sự, hai vợ chồng làm cùng Cty, đã có 2 con. Tuy nhiên, cháu lớn gần 3 tuổi được anh, chị gửi về quê (Long An) nhờ ông bà ngoại trông, còn cháu nhỏ 14 tháng tuổi phải tạm gửi bà chủ nhà trọ. Nữ CN Ái Vy đang làm việc tại KCN Hiệp Phước, Nhà Bè cho biết, lấy chồng được 3 năm nhưng vẫn chưa có ý định sinh con. Vì theo chị, sinh con trong thời điểm này thì một trong hai vợ chồng sẽ phải nghỉ việc ở nhà trông con. Bởi trong KCN Hiệp Phước chưa có trường mầm non dành cho con CN, mà gửi con vào trường tư thì lương CN không kham nổi.
Ông Nguyễn Tấn Định - Phó GĐ Ban quản lý các KCX - KCN TPHCM (Hepza) cho biết: Theo kế hoạch đầu tháng 6.2012, trường mầm non với diện tích hơn 800m2 dành cho con CN tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè sẽ được khánh thành. Nhưng toàn bộ phần diện tích hơn 800m2 dành cho trẻ mầm non ở KCN Hiệp Phước cũng chỉ tổ chức được 4 nhóm lớp với khoảng 200 trẻ.
Hepza cũng đang có kế hoạch xây trường mầm non tại 5 KCX - KCN khác (đã quy hoạch), diện tích đất để xây trường mầm non ở mỗi khu từ 900 - 3.200m2, tương ứng với số trẻ được tiếp nhận tối đa dao động từ 225 - 800 trẻ (tiêu chuẩn của TP hiện là 4m2/trẻ).
Khó đáp ứng
Ông Nguyễn Thanh Phương - Trưởng phòng Xây dựng, Hepza băn khoăn: Trước đây có một số DN mong muốn được xây dựng nhà lưu trú, nhà trẻ cho con em NLĐ nhưng lại thiết kế ngay nơi đơn vị sản xuất. Như vậy, sức khỏe của trẻ sẽ bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường. Thiết kế sau này tại các KCN - KCX sẽ có nhà trẻ tập trung và xây dựng ở những khu đô thị mới. Nhưng do tốc độ đô thị hóa tại các KCN - KCX quá nhanh nên các quận huyện không còn quỹ đất để xây dựng nhà trẻ, khu lưu trú cho CN.
Ban Quản lý các KCX - KCN TP cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP, Hepza đã làm việc với các Cty đầu tư kinh doanh và quản lý cơ sở hạ tầng tại các KCX - KCN về việc bố trí địa điểm xây dựng trường mầm non. Ngoài trường mầm non của KCN Hiệp Phước huyện Nhà Bè sắp khánh thành, sẽ có 5 KCX - KCN khác xác định được địa điểm xây trường mầm non, gồm: KCX Tân Thuận (900m2 tại quận 7); KCX Sài Gòn - Linh Trung (3.000m2), KCX Linh Trung 2 (3.200m2) tại quận Thủ Đức; KCN Vĩnh Lộc (2.500m2) và KCN Tân Tạo (3.246m2) tại quận Bình Tân.
Theo quy hoạch xây dựng nhà trẻ, trường mầm non đến năm 2020 tại 13 KCX - KCN sẽ có khoảng 9.000 trẻ được tiếp nhận, đáp ứng được trên 10% nhu cầu. Theo dự báo của Hepza, số LĐ làm việc trong các KCX - KCN tại TP sẽ vào khoảng 500.000 người vào năm 2020.
Một lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM cho rằng, UBND TP đã duyệt quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020. Trước mắt những quận, huyện có KCX - KCN hoặc khu vực lân cận cần đẩy nhanh xây dựng trường học, trong đó có trường mầm non ở những khu đất đã được quy hoạch, để đáp ứng nhu cầu gửi con của CN.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng mầm non Sở GDĐT TPHCM cho biết: Theo số liệu báo cáo của BQL Hepza, hiện nay trên địa bàn TP có 265 ngàn CN, trong đó 65% là LĐ nhập cư. Nếu tính theo chuẩn cư dân thông thường (già, trẻ, gái, trai) với số người như trên thì phải cần tới 30 trường mầm non, còn ở những khu này là cư dân trẻ thì còn phải cần nhiều trường mầm non hơn nữa.
Theo Lao Động