Giáo dục mầm non
   Chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo: Một quyết định có ý nghĩa
 

Năm học mới 2011 - 2012 sắp bắt đầu. Nghị định về Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ 1.9, là một quyết định thật ý nghĩa. Theo đó, giáo viên giảng dạy từ năm thứ 6 trở đi sẽ được hưởng thêm phần phụ cấp thâm niên.


Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Thu Thủy, giáo viên dạy giỏi nhiều năm của tỉnh Thái Nguyên - người đã có hơn 30 năm làm nghề dạy học, không giấu nổi niềm vui: chế độ phụ cấp này đối với những giáo viên ở nông thôn như tôi thật ý nghĩa. Càng có ý nghĩa hơn vì phần phụ cấp thâm niên được tính bảo hiểm xã hội, được thể hiện trong mức lương mà tôi sẽ nhận trong vài năm tới khi về hưu. Như vậy, "so với số rất ít nghề mà Nhà nước có ưu đãi hơn về lương như: lực lượng vũ trang, quân đội thì bà giáo này khi về già cũng không đến nỗi quá thua kém..." - cô Thủy nói vui.


Trên cương vị một nhà quản lý giáo dục, cô Thu Hà, Phó giám đốc Sở GD - ĐT Đồng Tháp, nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa XII chia sẻ: Quốc hội Khóa XII đã xem xét và thấy cần thiết phải có chính sách ưu đãi này. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ban hành lúc này tuy hơi muộn nhưng cũng rất tốt. Nó cụ thể hóa chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, ghi nhận sự tôn vinh của toàn xã hội với nghề cao quý này, góp phần động viên, khích lệ các thầy cô yên tâm công tác, tập trung vào chuyên môn. Đây cũng là biểu hiện cho thấy sự tiếp thu và hiện thực hóa các ý nguyện của cử tri và quyết định của Quốc hội đã đi vào cuộc sống.

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ - CP. Điều kiện và mức tính hưởng: có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi (đủ 12 tháng) mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để đóng, hưởng BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp.

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GD - ĐT Trần Kim Tự cho biết: trước đây đã có chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (từ tháng 9.1988). Việc thực hiện chính sách ưu đãi này đã góp phần chấm dứt tình trạng giáo viên bỏ nghề hàng loạt vào những năm cuối thập kỷ 1980. Thực tế, chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo đã được thực hiện từ năm 1993. Trong giai đoạn 1996 đến nay, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi, nhưng không phải tất cả những ai phục vụ trong ngành được hưởng phụ cấp này mà chỉ có nhà giáo đứng lớp. Chế độ phụ cấp ưu đãi sẽ không còn khi các giáo viên về hưu. Vì vậy, chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Phó vụ trưởng Trần Kim Tự cũng cho biết: cả nước sẽ có hơn 900.000 thầy cô giáo được thụ hưởng chính sách ưu tiên này, bắt đầu từ năm học mới 2011 - 2012 với mức hưởng khoảng 465.000 đồng/tháng (tính trung bình).


Để khôi phục chính sách trên là sự nỗ lực và bền bỉ vận động, thuyết trình... suốt 2 - 3 năm qua của người đứng đầu, các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD - ĐT, sự ủng hộ của xã hội: từ chỗ tập hợp ý kiến của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý từ cơ sở trong toàn ngành đến vận động giải trình, thảo luận, xin ý kiến các bộ, ngành... và cuối cùng là soạn thảo Đề án Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục được Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 35 ngày 19.6.2009, trong đó phụ cấp thâm niên là một nội dung của Đề án. Sau đó, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, với quy định: nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.


"Một khi đã chọn nghề giáo, đa số giáo viên chúng tôi đã không mơ tưởng đến viễn cảnh giàu có về tiền bạc. Việc phải dạy thêm, làm thêm chẳng qua là việc chẳng đừng... Khi thu nhập được cải thiện, chúng tôi sẽ yên tâm công tác hơn, toàn tâm toàn ý hơn với công việc. Điều quan trọng hơn, cái nhìn của xã hội về nghề giáo cũng sẽ thay đổi, không còn coi nghề này "xanh như bảng, bạc như phấn". Đó là chia sẻ rất thật lòng như một lời cam kết mà cô giáo Thu Thủy đã nói thay gần một triệu giáo viên khi đáp lại chính sách mới được Chính phủ ban hành theo Nghị quyết của Quốc hội.


Theo Đại biểu nhân dân

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Phụ cấp thâm niên vui hay buồn với giáo viên hợp đồng?!
Ngày gửi: 8/6/2011 7:27:00 AM

Khi có tin phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo viên chúng tôi rất vui nhưng khi có quyết định thì chế độ phụ cấp thâm niên này chỉ áp dụng cho những giáo viên là công chức,viên chức 5 năm. Trong khi đó giáo viên mầm non chúng tôi số giáo viên là công chức, viên chức rất ít đa số là giáo viên hợp đồng vậy những giáo viên trong biên chế lương đã cao bây giờ lại được hưởng thêm phụ cấp thâm niên" lương cao lại càng cao" còn giáo viên hợp đồng 30 năm như chúng tôi không được biên chế chỉ biết "ngậm ngùi" biết kêu ai bây giờ?!


guest
Lại thêm một lần buồn nữa
Ngày gửi: 8/16/2011 6:11:46 PM


Lại thêm một lần buồn nữa,
Bao lâu nay các thầy cô ở các trường mầm trực thuộc sở giáo duc đều được hưởng phụ cấp 70% lương còn chúng tôi những giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở các trung tâm trực thuộc sở lao đông thương binh và xã hội thành phố HỒ CHÍ MINH chúng tôi không đươc hưởng mặc dù chúng tôi cũng đã kiến nghị rất nhiều. Nay các thầy cô đó còn được hưởng thêm 1 khoản nữa đó là phụ cấp thâm niên. Ôi thật buồn qúa đi, không biết bao giờ chúng tôi mới được ông sở LDTB và XH nghĩ và nhớ đến chúng tôi.




guest

buồn hay vui không hiểu , có ai giúp mình trà lời câu hỏi này!
Ngày gửi: 8/25/2011 10:14:44 PM

Hai vợ chồng tôi công tác giảng dạy ở trường THCS được 6 năm sau đó vì có 2 con nhỏ mà nơi công tác quá xa cách nhà 60km nên xin chuyển trường về gần nhà để tiện chăm sóc con nhưng tình hình hình thừa GV nên hai vợ chồng tôi đành nhận quyết định: tôi thì làm văn thư cho trường mẫu giáo , chồng tôi thì xin vào làm công tác trong điạ phương được gần một năm nay , nay đã bị mât tiền phụ cấp đứng lớp 30%, thời gian đi làm phải nhiều hơn 8 tiếng/ngày thay 18 tiết/ tuần nay lại mất thêm phụ cấp thâm niên nữa. Bây giờ kinh tế bị ít đi mà vật chất lại còn leo thang nữa chứ. Nay tôi nghĩ mình vui là được gần con và gia đình hay buồn vì mất một khoảng tiền để giúp kinh tế gia đình được tốt hơn . Theo các độc giả xem trong hoàn cảnh như tôi thì phụ cấp thâm niên không có củng không có phụ cấp công vụ thì được hưởng phụ cấp gì.


guest
Thật tội nghiệp cán bộ công tác ở các phòmg Giáo dục
Ngày gửi: 8/27/2011 3:40:13 PM


Giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên, tôi mừng cho họ. . nhưng những giáo viên đang công tác tại phòng giáo dục và đào tạo lương rất thấp, công việc nặng nhọc,họ cũng là nhà giáo nhung ...? thật là tội nghiệp!


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi: Những tín hiệu vui (2/8)
 Thiếu trường hay thiếu sự quan tâm? Bài 3: Hôm nay vẫn chưa muộn! (1/8)
 Thiếu trường hay thiếu sự quan tâm? Bài 2: Thừa quỹ đất, thiếu trường học (29/7)
 Thiếu trường hay thiếu sự quan tâm? Bài 1: Khốn khổ xin học mầm non (28/7)
 Phía sau nhà trẻ tư (27/7)
 Bao giờ hết cảnh trắng đêm xếp hàng xin học mầm non? (26/7)
 Lớp học ngày càng quá tải (25/7)
 Giải bài toán tìm chỗ học cho trẻ bậc mầm non - Xây trường bằng vốn kích cầu (22/7)
 Bậc học Mầm non: Những nốt nhạc vui! (21/7)
 Công khai việc đình chỉ hoạt động của nhà trẻ tư thục (20/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i