Chăm sóc trẻ
   Đủ cách với bé hay nôn trớ
 

Gần 1 tháng lo lắng vì bé gái 7 tháng tuổi nhà mình hay nôn trớ, bây giờ Hiền đã có cách ứng phó. Hiền cho con ăn ít một, chia làm nhiều bữa. Sau bữa ăn không nên cho bé nằm ngay, cũng không chơi đùa với con mà nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé, đến khi nghe con ‘ợ' một tiếng to thì mẹ cũng mừng.


Tuy phải chia nhỏ cữ bú của con khá vất vả nhưng thấy tình trạng trớ của con giảm hẳn nên Hiền yêu tâm. Nếu không, Hiền cũng định đưa con đi khám vì sợ con bị trào ngược dạ dày.


Gôn (18 tháng tuổi) cũng rất hay nôn trớ làm mẹ - My (Thanh Trì, Hà Nội) khá lo. Cu Gôn lười ăn nên My rất vất vả mỗi lần cho con ăn cháo. Nhiều lần, vừa toát mồ hôi bón cháo cho con xong thì cu cậu bỗng nghệt mặt rồi "ọe" ra bằng sạch không còn tẹo nào khiến mẹ vừa thương vừa bực.

My để ý cu Gôn "ọe" ngay nếu vừa ăn xong mà mút tay, ho, khóc, gào to hoặc ăn thêm những món lặt vặt khác như bimbim, bánh gạo, hoa quả. "Thế nên mình toàn phải dặn dò cả nhà là cháu vừa ăn no, không được để bé mút tay, gào to, không cho ăn thêm gì nữa" - My chia sẻ kinh nghiệm.

Tuy nhiên, chuyện ho của con là hơi khó cho My. Hôm nào thấy con ho là My chỉ cho con ăn một nửa bát cháo để tránh no quá dễ bị ho. Sau đó thì phải tìm các biện pháp chữa ho cho con. Hết ho thì cu Gôn cũng ngừng nôn trớ vì cổ họng không bị kích thích bởi đờm.

Còn Thêu (quận 1, TP HCM), tháng trước, "lo sốt vó" vì đang đêm bé gái (1 tuổi) nhà mình trở dậy là nôn hết ra ngoài. Đem chuyện kể cho cô bạn thân, Thêu được tư vấn: có lẽ bé nhà Thêu nôn là do mẹ bật quạt số to. Có lần, cậu con trai gần 2 tuổi của cô bạn Thêu cũng ngồi quạt, chắc gió quá nên nôn thốc nôn tháo.

"Cho bé ngủ cùng giường, chồng mình kêu nóng nên hay bật quạt số to. Mình thấy con vã mồ hôi nên cũng chủ quan, nghĩ chắc để quạt như thế mới mát" - Thêu chia sẻ. Sau lần ấy, Thêu chỉ dám chọn quạt nhỏ nhất, bật số nhỏ và để quạt chênh chếch so với người bé một tý. My thấy con không còn nôn trớ về đêm nữa.

Cũng từng stress vì con nôn nhiều, cho đi khám thì bác sĩ nói không sao là Nga (Đà Nẵng). Nga chia sẻ kinh nghiệm giảm nôn trớ cho con như sau:

- Tạo tâm lý dễ chịu khi cho con ăn. Nhiều bé cố ăn vì bị mẹ quát mắng, dọa nạt. Kết quả, no quá khiến bé càng dễ bị nôn.

- Kiểm tra xem thức ăn có nóng quá hay nguội quá, bị vữa hay không. Đồ ăn không ngon có thể làm bé "ọe" ngay khi đưa thức ăn vào miệng. Xem xét thức ăn có nhiều
cục to không, có hợp với tuổi của bé không...

- Không nên cho bé ăn quá no.

- Không để bé vừa ăn, vừa chạy nhảy nô đùa.

- Với những bé hay bị trớ sữa thì nên nghiêng bình sữa một góc khoảng 45º khi cho bé bú vì như thế, bé không nuốt phải nhiều không khí trong quá trình bú. Sau khi bú, nên vỗ ợ hơi cho bé để không khí trong bụng bé thoát hết ra bên ngoài.

Theo Mevabe

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thực phẩm tốt nhất cho trẻ bị tiêu chảy (21/6)
 Chọn bàn chải cho bé mới mọc răng (20/6)
 Du lịch với bé bằng ôtô (20/6)
 Lợi ích từ nước dừa (16/6)
 7 mẹo giúp trẻ nhà bạn ăn chậm hơn (14/6)
 Tác hại khi bé uống nhiều nước có gas (14/6)
 Kinh nghiệm chăm con mùa hè (14/6)
 Hiểu về thói quen mút ngón tay (14/6)
 Bé không uống sữa ngoài nên không cứng cáp? (11/6)
 Mẹ “máy móc” ru con (11/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i