Xã hội
   Trường Mầm non Xuân La (Tây Hồ): Đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
 

Niềm vui đến với cô và cháu Trường Mầm non Xuân La (quận Tây Hồ) trong dịp cuối năm 2010 là được đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong số hơn 20 trường mầm non trên địa bàn quận, đây là đơn vị đầu tiên được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 và là đơn vị thứ 3 trong số hơn 800 cơ sở giáo dục mầm non TP Hà Nội có được vinh dự này.

Xuân La từng được biết đến với "thứ hạng" đầu tiên tính từ dưới lên của khối mầm non huyện Từ Liêm, vì thế, khi chuyển về quận Tây Hồ, đây là một trong những đơn vị được lãnh đạo phòng GD-ĐT, chính quyền địa phương "để mắt" tới. Nói như Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thục - người đã có hơn chục năm gắn bó với trường thì đó vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải không ngừng xoay sở, bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất...

Năm 2003, ba năm sau ngày được tiếp quản cơ ngơi mới, mầm non Xuân La được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phần thưởng ấy không chỉ được coi là của riêng tập thể nhà trường, mà còn là thành quả từ sự quan tâm, tin tưởng của các cấp quản lý, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây cũng được coi là dấu mốc quan trọng, làm tiền đề để Xuân La tiếp tục vững bước, từ đó liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp TP 7 năm nay, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Sự quan tâm đầu tư của các cấp quản lý, chính quyền và tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết với nghề của giáo viên đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân địa phương về chuyện học của trẻ. Từ chỗ chỉ có 100 HS/năm, phải vận động HS ra lớp bằng cách thưởng 10.000 đồng/người cho những người có công, ba năm trở lại đây, số HS theo học tại trường đã lên tới gần 700, thậm chí có lúc không thể đáp ứng đủ.

Những thành quả bước đầu của nhà trường càng củng cố thêm niềm tin yêu ấy, vì thế đã tập trung được ngày càng nhiều nguồn lực góp sức xây dựng trường. Con số hơn 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa trong ba năm qua là minh chứng cho điều ấy. Theo hiệu trưởng nhà trường, đây là điều cốt lõi làm nên diện mạo mới của trường hiện nay, cũng là kinh nghiệm cho chính tập thể nhà trường trong những dự định sắp tới. Cơ sở vật chất khang trang, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt hơn, Trường Mầm non Xuân La được giao nhiệm vụ làm điểm ở nhiều chuyên đề mới, thường xuyên đón sinh viên sư phạm về thực hành, thực tập, trở thành địa chỉ được nhiều đồng nghiệp đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Theo HNM

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nỗi lo béo phì ở trẻ mầm non (20/12)
 Trường MN Hoa Phượng - Quận Thủ Đức công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Mức độ 1. (20/12)
 Bảo mẫu dí bàn là làm cháy mặt 7 trẻ mầm non (20/12)
 93% số trẻ nhỏ Nam Trung Bộ rửa tay thường xuyên (17/12)
 Trẻ béo phì ít xấu hổ (20/12)
 Bài 1: Lập lờ tên gọi “trường quốc tế” (17/12)
 Nhiều học sinh Hà Nội nghỉ học vì rét đậm (17/12)
 Dịch vụ chuyển quà Noel hút khách dù giá tăng (17/12)
 Trẻ con ngày nay sống lâu hơn, nhưng bệnh tật hơn (17/12)
 Trò chơi dân gian: chơi mà học (16/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i