Xã hội
   Nhân dịp 20 -11: Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh thầy giáo, cô giáo
 

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các thày giáo, cô giáo.

Tại TP Hồ Chí Minh: Tối 19/11 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Liên hoan Giảng viên, Giáo viên trẻ tiêu biểu thành phố năm 2009.

Tại đây, 41 giảng viên và 72 giáo viên trẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thuộc các trường ĐH, CĐ, Trung học chuyên nghiệp và các cấp phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được tuyên dương. Đó là những tấm gương tiêu biểu cho đội ngũ nhà giáo trẻ đã đóng góp nhiều thành tích đáng kể cho sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố...

Trong khuôn khổ của hoạt động này, các giáo viên trẻ của thành phố đã cùng nhau tranh luận trong cuộc tọa đàm về vai trò của nhà giáo trẻ trong việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" diễn ra sáng 19/11 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các giảng viên có dịp bày tỏ quan điểm của mình và lắng nghe kinh nghiệm của các đồng nghiệp về phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Trước đó, tối 18/11 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải phóng đã tổ chức lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2009 cho 30 nhà giáo có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục.

Tại Kon Tum: Ngày 19/11, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, học sinh điển hình trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và gặp mặt giáo viên ưu tú nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. 3 đơn vị trường học cùng 75 cá nhân (trong đó có 9 học sinh và 66 thầy cô giáo) có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động đã được tuyên dương trong đợt này.

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngành giáo dục Kon Tum đã yêu cầu các cơ sở giáo dục quán triệt trong toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của đơn vị mình đánh giá những mặt làm được và chưa được; căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, ngành, yêu cầu mỗi người phải tự xây dựng được chương trình hành động và biện pháp thực hiện. Các đơn vị trường học đã lồng ghép nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học như: Đạo đức, Giáo dục công dân, Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử... Nhiều trường đã tổ chức kể chuyện đạo đức Bác Hồ vào buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, tổ chức các hội thi "Chúng em kể chuyện về Bác Hồ". Ngành còn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cuộc vận động thông qua nhiều hình thức phù hợp, qua các bản tin của Đội, báo tường...

Tại Hà Nội: Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm, tham dự lễ kỷ niệm và chúc mừng thầy, cô giáo Trường THCS Tam Khương (phường Khương Thượng, quận Đống Đa).

Chủ tịch UBND TP đánh giá cao cố gắng của chính quyền địa phương, các thầy, cô giáo, công nhân viên, cùng phụ huynh học sinh của trường qua nhiều năm đã xây dựng được ngôi trường khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay; đồng thời bày tỏ mong muốn các thầy, cô giáo và học sinh của trường tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành trường kiểu mẫu về "dạy tốt - học tốt".

Tại Đà Nẵng:Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2009), sáng ngày 19-11, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; thăm Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III và Trường Chính trị thành phố; Trường THPT Phan Châu Trinh.;Trường THCS Nguyễn Khuyến (quận Hải Châu).

Tại các trường đến thăm, đại diện lãnh đạo TP đánh giá cao và biểu dương những thành tích của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố, của các trường học đạt được trong năm qua, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý và các thầy, cô giáo vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Ngành đã có những bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý ở các cấp, xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng tổ chức Đảng trong trường học... Các đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng vào ngành Giáo dục-Đào tạo, các trường học thành phố tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong giai đoạn mới.

Thay mặt ngành, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Huỳnh Văn Hoa đã bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời thể hiện quyết tâm giữ vững và phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Tại Điện Biên: Ngày 19/11, Sở Giáo dục - Đào tạo long trọng tổ chức lễ tôn vinh các thế hệ nhà giáo nhân kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2009). Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đến dự.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo ôn lại truyền thống tôn sư, trọng đạo của dân tộc đối với nghề giáo, công lao các thế hệ nhà giáo Điện Biên với sự nghiệp giáo dục địa phương. Biết bao thế hệ nhà giáo đã tận tuỵ với nghề, đào tạo các thế hệ học sinh trưởng thành góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tri thức phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Tại buổi lễ, các thế hệ nhà giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành, trao đổi tâm tư, nguyện vọng nhằm phục vụ mục tiêu năm học "Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục"; thựchiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Đồng chí Phạm Xuân Kôi ghi nhận công sức đóng góp của các thế hệ nhà giáo với sự nghiệp giáo dục Điện Biên và nhấn mạnh: Kết quả giáo dục phụ thuộc vào người thầy; thầy hay thì trò mới giỏi. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục phải đi từ cái gốc quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Ngành GD - ĐT cần chăm lo bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, tình cảm thầy trò, thực hiện tốt phong trào "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho thế hệ học sinh noi theo". Nhân dịp này, UBND tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 thầy cô giáo; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân.

Tại Cà Mau: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt tuyên dương giáo viên tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2009.

Từ phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", đã xuất hiện nhiều tập thể có tỷ lệ nữ cao nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh như: Trường THPT Hồ Thị Kỷ, các Trường Tiểu học: Quang Trung, Hùng Vương, Nguyễn Tạo; Trường Mầm non 28/7 huyện Năm Căn...Với bản tính chu đáo, chịu khó của người phụ nữ, các cô giáo đã khẳng định được vị trí của mình trong Ngành Giáo dục, đặc biệt là trong các hội thi: giáo viên dạy giỏi các cấp, thi viết chữ đẹp, thi làm đồ dùng dạy học...05 năm qua, toàn ngành giáo dục của tỉnh có 11 nữ giáo viên tiểu học là nữ đạt giải giáo viên giỏi cấp quốc gia, 203 giáo viên các ngành học, bậc học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Để ghi nhận những đóng góp của các nữ cán bộ Ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 230 cá nhân là nữ cán bộ - giáo viên đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2009. Ngoài ra, có 02 tập thể và 15 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tặng bằng khen; 10 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen....

Theo ĐCSVN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Quảng Nam: Thiếu hơn 200 giáo viên tiểu học (20/11)
 Hoạt động Mái nhà xanh (19/11)
 Bắc Giang: Đón nhận 2 trường mầm non và 200 nhà tình nghĩa (19/11)
 30 nhà giáo nhận 'Giải thưởng Võ Trường Toản' (19/11)
 Giáo viên sẽ được lợi từ Luật Giáo dục sửa đổi (19/11)
 Cần Thơ: Học sinh trường ngoài công lập chiếm 5,24 phần trăm (19/11)
 Trường Mẫu giáo mầm non B Hà Nội: Nâng bước trẻ thơ (18/11)
 Thuê sinh viên 'đóng thế' giáo viên vào buổi trưa (18/11)
 Anh giáo dục giới tính từ 5 tuổi (18/11)
 Huyện miền núi Quảng Nam thiếu hàng trăm giáo viên tiểu học (18/11)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i