Sức khoẻ
   Lời khuyên khi dùng thuốc trong gia đình
 
Thuốc chữa bệnh thì hầu như gia đình nào cũng có sẵn. Thế nhưng, nếu quản lý, sử dụng không đúng cách có thể gây hậu quả tai hại, đặc biệt đối với trẻ em. Dưới đây là vài lời khuyên của bác sĩ dành cho các gia đình. 1. Lập tủ thuốc gia đình. Tốt nhất là quản lý thuốc bằng một tủ thuốc gia đình. Chiếc tủ này được đặt ở nơi khô ráo để thuốc không bị hư hại do tác động của môi trường. Tủ nên treo cao, xa tầm tay trẻ em (phải cộng với việc trẻ có thể kê ghế để trèo lên). Nên sắp xếp các loại thuốc theo thứ tự để tránh sự nhầm lẫn. Người lớn trong nhà cần nắm rõ tủ thuốc này, hiểu rõ công dụng và cách sử dụng từng loại thuốc. Dạy cho trẻ rằng tủ thuốc là nơi nguy hiểm. Bạn có thể dán một ký hiệu gì đó biểu thị sự nguy hiểm lên tủ thuốc và giải thích cho trẻ hiểu dấu hiệu cảnh báo đó. 2. Không nên lạm dụng. Không ít người vẫn còn quan niệm dùng thuốc khi ốm là tốt cho cơ thể, nhưng đối với trẻ con thì việc uống thuốc là "vạn bất đắc dĩ". Đừng thấy trẻ hơi xổ mũi một tí đã "tống" thuốc vào người chúng. Trước khi cho trẻ uống thuốc cần tuân thủ nguyên tắc: uống theo chỉ định của bác sĩ để tránh tai biến trong điều trị. 3. Cần có kiến thức về thuốc. Trong chúng ta liệu có bao nhiêu người hiểu về các loại thuốc vẫn thường dùng? Việc thiếu hiểu biết về thuốc và các thành phần của thuốc cũng là một nguyên nhân gây ngộ độc thuốc cả ở trẻ em lẫn người lớn. Hiểu về thuốc sẽ giúp gia đình bạn tránh được rủi ro này. 4. Tuyệt đối thận trọng với thuốc và hóa chất độc hại. Các loại thuốc và hóa chất độc hại như thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột, thuốc trừ sâu... tuyệt đối không được để cho trẻ có cơ hội tiếp xúc. Các gia đình luôn luôn phải tâm niệm rằng đó là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với con trẻ. 5. Sơ sứu khi trẻ bị uống nhầm thuốc và hóa chất. Khi phát hiện trẻ bị ngộ độc cần phải xử trí bước đầu trước khi mang đến bệnh viện. Biện pháp tốt nhất là gây nôn tại chỗ. Riêng các chất ăn mòn, chất bay hơi thì tuyệt đối không được gây nôn. Vì như vậy sẽ làm các chất này một lần nữa trào ngược lên phổi, rất nguy hiểm, ta nên cho trẻ uống nhiều sữa và nước để pha loãng làm giảm nồng độ hóa chất trong máu. Sơ cứu xong phải đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Không nên chủ quan cho rằng với những loại thuốc thông thường sẽ không gây nguy hiểm cho trẻ. Nguyễn Y Linh
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 HIV và tình mẹ con (29/4)
 Virus cảm cúm ẩn núp trong cơ thể trẻ trong thời gian dài (27/4)
 Phát hiện sớm, nguy hiểm ít hơn (26/4)
 Bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong mùa mưa (18/4)
 Bệnh trái rạ tăng cao (14/4)
 3/4 số trẻ dưới 1 tuổi tử vong là trẻ sơ sinh (13/4)
 Hành trình sức khỏe răng miệng về Điện Biên (9/4)
 Chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng (7/4)
 Đằng sau những cơn ho của trẻ (26/3)
 Cẩn thận với bệnh lao ở trẻ em (25/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i