Giáo dục mầm non
   Các trường mầm non quá tải trầm trọng
 

Trong vai một phụ huynh đi xin học cho con, tôi đến cả chục trường mầm non (MN) tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. HCM nhưng đều nhận được một câu trả lời: hết chỗ. Lý do được đưa ra là: năm nay "heo vàng" (trẻ sinh năm 2007) bắt đầu học MN, nên quá tải...

Căng thẳng chỗ học
Dự kiến sẽ phát hanh đơn trong vòng một tuần, nhưng chưa tới ba ngày, trường MN Bến Thành Q.1 đã bán sạch đơn xin học cho trẻ. Bà Tôn Nữ Thị Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm nay, nhà trường chỉ có thể tiếp nhận 150 trẻ, nhưng số đơn được phát lên tới 445. Trong đó, có gần 400 trẻ sinh năm 2007 xin vào các lớp gấu bông và lớp mầm. Tuy nhiên, ở khối lớp mầm, trẻ lớp gấu bông năm học trước lên đã gần đủ, nên nhà trường chỉ có thể nhận thêm 30 trẻ mà thôi. Còn hai lớp gấu bông, nhận gần 100 trẻ. Như vậy, sĩ số học sinh đã lên gần 900 em, tăng 200 trẻ so với chỉ tiêu"...

Nhiều bậc phụ huynh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để xin cho con được một chỗ trong trường mầm non.

Trường MN Vàng Anh, Q.5 nhận 200 trẻ, trong đó, 50% ở khối nhà trẻ và 50% ở khối lớp mầm. Theo đó, nhà trường nhận trẻ sinh từ tháng 1 đến 9/2007 và sinh năm 2006. Mặc dù chỉ có 100 chỉ tiêu cho trẻ sinh năm "heo vàng", nhưng phụ huynh đã nộp trên 200 đơn. Bà Vũ Thị Xuân Liên - Hiệu trưởng trường cho biết: "Năm nay, nhu cầu của phụ huynh tăng trên 20% so với mọi năm, khiến trường lớp quá tải trầm trọng. Chúng tôi đành hạ diện tích/cháu theo tuên chuẩn trường chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT từ 4m2 xuống còn 3m2 để nhận trẻ, nhưng như thế vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu".

Thời hạn phát hành hồ sơ nhận trẻ sinh năm 2007 và 2008 của Trường MN 19/5 đã kết thúc từ hai tháng nay, nhưng những ngày này, Ban giám hiệu nhà trường vẫn liên tục phải tiếp phụ huynh tới xin học cho con. Còn theo thống kê của UBND P.3, Q. Gò Vấp, trẻ sinh năm 2007 trên địa bàn phường là 600 em, nhưng phường chỉ có 2 trường MN công lập và chỉ đủ khả năng nhận bốn lớp.

Không có "cửa" cho trẻ trái tuyến
P.11, Q. Gò Vấp có hai trường MN: Trường MN 11 và Trường MN 11A. Tuy nhiên, sau khi tách làm ba phường là phường 8,9, và 11 thì phường 11 không còn trường MN. Cũng từ đó, trẻ trên địa bàn phường 11 không còn cơ hội học ở các trường MN công lập. Chị Thanh Hằng, nhà ở đường Quang Trung, P. 11 bức xúc: "Vợ chồng tôi là dân gốc ở đây, con tôi sinh ra và lớn lên ở đây, bây giờ đến tuổi đi học MN thì không trường nào nhận. Đi đến đâu cũng bị từ chối vì...trái tuyến. Bây giờ chỉ còn cách gửi con vào trường tư, chịu mức học phí cao"...

Về vấn đề này, bà Phương Liên - Hiệu trưởng Trường MN Hương Sen (trước đây là Trường MN 11A) cho biết: "Vì cơ sở quá chật hẹp nên chúng tôi chỉ nhận trẻ trên địa bàn P.9. Năm học này, trường nhận 50 trẻ hai tuổi và 50 trẻ ba tuổi, riêng trẻ năm tuổi, theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Gò Vấp, trường nhận cả trẻ ở P.11"...

Những năm học trước đây, Trường MN Vàng Anh , Q.5 nhận cả trẻ ngoài quận, đặc biệt là ở lân cận như Q.4, 7 và Q.8, nhưng năm nay, chỉ nhận trẻ có hộ khẩu trong quận. Tuy vậy, người trong quận xin cũng không dễ. Trong vai một phụ huynh, tôi tìm đến trường Vàng Anh. Khi nghe tôi trình bày là có con ba tuổi, nhà ở P.9, nhân viên ở đây hỏi: "Thế chị làm nghề gỉ?", tôi trả lời buôn bán. Ngay lập tức nhận được câu từ chối: "Chúng tôi chỉ nhận trẻ có ba mẹ đi làm Nhà nước"...

Bà Đặng Thị Nguyệt Ánh - Phó phòng GD-ĐT Q.5 cũng thừa nhận: "Q.5 có nhiều trường MN, nhưng tất cả phải ưu tiên nhận trẻ trong quận trước, còn chỗ thì mới nhận ngoài quận"...

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Giáo dục MN Sở GD - ĐT TP. HCM cho biết: "Trẻ sinh năm Đinh Hợi (2007) đông nên mùa tuyển sinh MN năm nay đã vấp phải vấn đề quá tải. Vì khả năng của trường MN công lập chỉ nhận được 30% - 60% số trẻ trong độ tuổi, ngoài ra còn phải ưu tiên trẻ năm tuổi vào học lớp lá. Vì vậy, nhiều trường giải quyết bằng cách xem xét thông qua việc bố mẹ có đi làm, hoặc có hộ khẩu trên địa bàn quận hay không. Lời khuyên cho các bậc phụ huynh là nên tìm đến các trường MN tư thục, dân lập có phép. Các trường này hiện cũng tổ chức dạy và học rất tốt, được các phòng GD- ĐT quận, huyện kiểm soát sát sao".

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Sự bất cập tại các trường mầm non
Ngày gửi: 9/25/2009 2:08:21 PM

Tôi cũng là một cán bộ quản lý trường mầm non, sự quá tải hiện nay tại các trường mầm non trên nhiều tỉnh thành trong cả nước là điều mà cán bộ quản lý ngành học chúng tôi rất băn khoăn, chăn trở. Tôi mong muốn rằng từ sự thật này các cấp lãnh đạo từ trung ương đến các tỉnh hãy quan tâm hơn đến giáo dục mầm non, tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tạo điều kiện cho ngành mầm non được sánh vai cùng với các cấp học, để tất cả mọi trẻ em đều dược hưởng sự chăm sóc - giáo dục bình đẳng, để các bậc phụ huynh được yên tâm công tác.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ngôi trường đẹp như tên gọi (23/9)
 Phường Yên Nghĩa (Hà Đông): Nhiều trẻ mầm non chưa được đến trường (22/9)
 Trẻ vào lớp 1: Dạy như thế nào? (21/9)
 Phụ cấp 50% lương tối thiểu chung cho giáo viên mầm non vùng khó khăn (18/9)
 Dạy “an toàn giao thông” cho trẻ mầm non (17/9)
 Mẫu giáo 5 tuổi: Phải biết chữ mới học được? (16/9)
 Hà Nội: Cần tách lớp nếu có 35 trẻ/ 2 giáo viên (15/9)
 Hà Nội:Trường công lập không được thu tiền xây dựng trường (14/9)
 Giáo dục vệ sinh và sự hình thành nhân cách trẻ (11/9)
 Giáo dục mầm non ở TP Cần Thơ: Cô trò ngược xuôi tìm chỗ học (10/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i