Sức khỏe và Phát triển
   Tai nạn bỏng ở trẻ em - Đến hè lại lo!
 

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là số lượng bệnh nhi bị bỏng lại tăng đáng kể. Theo thống kê sơ bộ của Viện Bỏng Quốc gia, số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện từ đầu hè đến nay là 350 trẻ, so với hè năm 2008 là 250 trẻ.

Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân chính gây nên bỏng ở trẻ vẫn là sự lơ là, bất cẩn của người lớn khi chăm sóc cũng như quản lý trẻ trong thời gian trẻ nghỉ hè với gia đình.

Những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây bỏng ở trẻ em.

Hiểm họa từ đống rơm đang cháy

Ngày 11/6/2009, Khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thu T., 5 tuổi, bị bỏng lửa nặng được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa. Sau một tuần điều trị tích cực, ngày 17/6, T. được chuyển sang điều trị tại Khoa bỏng trẻ em.

BS. Nguyễn Băng Tâm, Khoa bỏng trẻ em - người trực tiếp điều trị cho cháu T. cho biết, cháu T. bị bỏng nhiệt, trong đó có 20% bỏng sâu, một số đầu ngón tay bị bỏng quá sâu phải cắt cụt, một bên phải tháo cụt cả năm ngón, một bên phải tháo cụt hai đốt ngón, các vị trí bỏng khác đã được thực hiện ghép da mảnh tự thân để điều trị. Đến nay, sau gần một tháng được chăm sóc tích cực, hiện cháu vẫn phải truyền máu, truyền đạm nhưng sức khỏe đã khá lên rất nhiều.

Theo lời kể của gia đình cháu T. thì tai nạn bỏng xảy ra rất bất ngờ. Hôm đó, ba bố con anh Nguyễn Đức M. ở xã Hoàng Giang - Nông Cống - Thanh Hóa đến nhà chị gái để đón bà nội về nhà, trên đường về, chiếc xe chở ba bố con anh và bà nội gặp một đống rơm đang cháy dở. Đó là thời điểm bà con vừa gặt vụ mùa và đốt rơm ngay tại ruộng, chỉ cách đường vài mét. Do gió thổi bay khói về phía đường đi khiến cháu T. ngồi ngay trước xe bị cay mắt, để tránh khói cho con, anh M. lấy một tay đang lái xe che mắt cho con thì không ngờ xe vấp phải hòn gạch, xe loạng choạng, mất lái lao ngay vào đống rơm đang cháy dở.

Cả bốn người trên xe được đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa nhưng anh M. và cháu T. bị nặng hơn cả được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia sau khi được sơ cứu vết thương. Nhìn vẻ chịu đựng của cháu T. ai cũng phải rớm nước mắt, khắp mình mẩy cháu đều băng bó, cháu phải nằm im bất động vì hễ cử động lại chạm vào vết thương rất đau. Có lẽ cháu chưa cảm nhận hết sự mất mát của mình sau tai nạn bỏng nhưng các bậc cha mẹ thì nhận được một bài học để đời.

Trường hợp thương tâm của cháu T. tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ về tai nạn bỏng ở trẻ em mà còn cảnh báo về các tai nạn khác do đốt rơm rạ sát cạnh đường đi của bà con sau khi thu hoạch lúa. 

Hậu quả do bỏng ở trẻ em

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm Khoa bỏng trẻ em cho biết, tai nạn bỏng trẻ em đặc biệt gia tăng về mùa hè, cả về số lượng và mức độ bỏng. Các loại bỏng chủ yếu gặp ở trẻ thời gian này là bỏng nước sôi, bỏng nước canh nóng gặp nhiều ở trẻ từ 1 - 3 tuổi, có trường hợp bỏng điện, bỏng lửa ở những trẻ lớn hơn do người lớn bất cẩn, không chăm sóc và quản lý trẻ sát sao hay để trẻ tự quản, để trẻ lớn trông trẻ bé.

Tai nạn bỏng có thể đe dọa đến tính mạng trẻ do mất nước, mất điện giải, sốc bỏng, nhiễm khuẩn vết thương, nhiễm khuẩn máu, suy giảm miễn dịch... Sau khi điều trị, trẻ còn có thể gặp một số di chứng về tâm thần và thể chất. Trẻ có thể bị ảnh hưởng đến khả năng học tập, tiếp thu bài học chậm hơn so với các bạn và với chính bản thân mình.

Về thể chất, nếu không được tư vấn và điều trị thì các di chứng ở trẻ sau bỏng sẽ nặng nề hơn so với người lớn do cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Những di chứng thường gặp sau bỏng là rối loạn sắc tố, ngứa, viêm da, sẹo. Nếu trẻ có sẹo co kéo ở ngực sẽ khiến ngực không phát triển làm cho lồng ngực bị hẹp lại, thể tích phổi không phát triển được. Nếu trẻ bị sẹo co kéo ở khớp không chỉ gây mất vận động mà còn có thể gây biến dạng xương. Khi trẻ bị sẹo ở cổ có thể gây co kéo cổ làm lệch cột sống.

Thời gian điều trị bỏng cho trẻ kéo dài khoảng 2-3 tuần hoặc dài hơn tùy thuộc vào diện bỏng và mức độ bỏng nhưng sau khi điều trị phải tiếp tục duy trì sự theo dõi trong 2 năm sau đó vì thời gian này sẹo và cơ thể trẻ vẫn phát triển sẽ dần hình thành các rối loạn do sẹo gây ra. Tuy nhiên có những trường hợp phải xử trí ngay như những sẹo co kéo ở mắt, miệng, khiến mắt không nhắm được và miệng không mím được.

Xử trí ban đầu bỏng trẻ em và những điều nên tránh

ThS. Đỗ Thanh Long - Chủ nhiệm Khoa khám bệnh - Viện Bỏng Quốc gia cho biết, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân bỏng, thời kỳ cao điểm là vào mùa hè hằng năm do trẻ được nghỉ học. Bệnh nhân cũng rất đa dạng, có thể là trẻ bị bỏng mới nhưng cũng có trẻ đến khám lại bỏng cũ hay khám di chứng sau bỏng. Đối với những bệnh nhân bỏng mới, nếu biết cách xử trí ban đầu tốt sẽ làm giảm độ bỏng sâu hay làm loãng nồng độ hóa chất (nếu là bỏng hóa chất).

Biện pháp sơ cứu ban đầu rất đơn giản là ngâm vùng bỏng vào nước lạnh (nước máy) sạch càng sớm càng tốt trong thời gian khoảng 30 phút, chú ý không được xối mạnh vì có thể làm trợt da gây đau đớn. Báo Sức khỏe & Đời sống đã rất nhiều lần đưa thông tin về biện pháp sơ cứu ban đầu đối với người bị bỏng nhưng vẫn có không ít trường hợp còn sử dụng các biện pháp dân gian như bôi kem đánh răng, bôi nước điếu, bôi mẻ, rửa vết bỏng bằng nước vôi, nước mắm, trường hợp cá biệt còn sử dụng muối để rửa vết bỏng... thậm chí sử dụng thuốc Đông y, đắp lá thầy lang gây nhiễm khuẩn vết bỏng, nhiễm khuẩn huyết rất nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Lê Thu Lương/http://suckhoedoisong.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Nguyên nhân gây ho không ngừng (6/7)
 Bài thuốc dùng cho trẻ biếng ăn (3/7)
 Cho trẻ dùng thuốc của người lớn: Hiểm họa khôn lường (26/6)
 Khi nào cần cấp cứu tâm lý (26/6)
 Cắt amidan, nạo V.A. Khi nào thì nên làm? (26/6)
 Hội chứng ngạt tắc mũi ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi (26/6)
 Cách gì giúp bé hết táo bón kinh niên? (25/6)
 Theo dõi phát triển thị lực ở trẻ em (24/6)
 Não trưởng thành ở tuổi 12 (24/6)
 Thời tiết chuyển mùa - siêu vi tấn công trẻ (23/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i