Bé mới bắt đầu cuộc sống độc lập, công năng hô hấp chưa thành thục , các bộ máy trong cơ thể sẽ phát sinh sự thay đổi. Để thích ứng với sự thay đổi đó, bé rất cần một môi trường vừa yên tĩnh, vừa thích hợp để nuôi dưỡng tinh thần.
Do đó, phải hết sức cố gắng tạo điều kiện cho bé ngủ ngon lành. Khoa học đã chứng minh rằng, trẻ thường xuyên nằm trong môi trường ồn ào, năng lực bắt chước ngữ ngôn và năng lực hiểu biết phân biệt, kém xa những trẻ thường xuyên sống trong môi trường bình thường, yên tĩnh. Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, sẽ giảm sự bài tiết kích thích tố sinh trưởng, ảnh hưởng đến phát dục bình thường. tiếng ồn ảnh hưởng đến ăn uống, làm cho năng lượng tiêu hóa rối loạn, dnh dưỡng không tốt. Tiếng ồn sẽ làm tổn hại đến thính giác của trẻ.
Tóm lại, môi trường ồn ào, chói tai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát dục của trẻ. Bởi vậy, hết sức tránh sự huyên náo, to tiếng xung quanh trẻ, không nên đi guốc, đi giày có đế cứng trong phòng. Mở ti vi với âm lượng vừa phải, có thể nhỏ một chút. Không nên đặt những loại máy gia dụng trong nhà như loại máy làm kem chẳng hạn, cũng không nên cho trẻ chơi đồ chơi dạng điện có âm thanh cao, tiếng ồn lơn. Đương nhiên, không vì thế mà đến nỗi nhón chân để đi, nói chuyện thì thầm. Ngoài ra, nếu quá tĩnh mĩnh sẽ làm thần kinh trẻ yếu đuối, thậm chí mắc môt số bệnh liên quan đến thần kinh.
Như vậy, cần đặt trẻ trong một không gian có lượng âm thanh trung bình, không quá ồn cũng không có trầm tĩnh. Nghe tưởng chừng như rất khó, nhưng thực chất chỉ cần bố mẹ và những người lớn xung quanh chú ý một chút sẽ dễ dàng tạo ra môi trường sống ổn định, bình thường thường xuyên cho trẻ.
Theo chametainang.net