Giáo dục mầm non
   Giáo dục mầm non TP.HCM: Cung không đủ cầu
 
Hiện nay, TP.HCM có gần 400 trường mầm non công lập với khoảng 240 ngàn trẻ trong độ tuổi nhà trẻ - mẫu giáo. Dự kiến, năm học 2007-2008 sẽ có khoảng 13 ngàn trẻ nhập học. Ngành giáo dục mầm non lại lên tiếng về tình trạng quá tải

 
 Bậc học mầm non là một bậc học rất quan trọng, địa phương nào có tỷ lệ trẻ học mầm non cao thì chất lượng giáo dục phổ thông ở đó tốt. Ảnh : N.Th
Thông thường các trường mầm non (MN) tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh vào giữa hoặc cuối tháng 5. Trung bình mỗi năm mỗi trường chỉ tuyển thêm 100 - 200 trẻ, song nhu cầu thực tế của xã hội có thể tăng gấp 2-3 lần. Bởi vậy nên phụ huynh nào chậm chân không mua được hồ sơ thì con không có chỗ học.

Học mầm non cũng phải lấy phiếu chờ

Chị Hà Thị Q. (Q. Bình Tân) cho biết: “Năm nay bé Bi tròn 3 tuổi, tôi định cho bé đi học mẫu giáo nhưng xin trường nào các cô giáo cũng kêu là hết chỗ. Tại Trường MN Hoa Hồng, một giáo viên cho biết tất cả các lớp đều quá tải và bảo lấy phiếu chờ, khi nào có chỗ thì nhà trường thông báo. Đăng ký đi học mà cứ như đi khám bệnh vậy đó, cũng phải lấy số thứ tự”.

Năm ngoái chỉ chậm có mấy ngày mà chị Phương, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, không mua được hồ sơ xin cho con học ở Trường MN Bến Thành. “Thằng bé phải ở nhà một năm với ông bà, coi như bỏ học lớp mầm. Năm nay rút kinh nghiệm, ngay ngày đầu tiên nhà trường tổ chức bán hồ sơ là tôi tới ngay…” - chị Phương tâm sự.

Năm học 2007-2008, Trường MN thực hành 19.5 chỉ nhận thêm 90 trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi (lớp cháo và cơm nát), 80 trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi (lớp cơm thường), nhận bổ sung 10 trẻ trên 36 tháng tuổi (lớp mầm). Mặc dù đã rất hạn chế trong việc phát hành hồ sơ, nhưng  đối với lớp cháo và cơm nát vẫn có trên 120 hồ sơ, lớp cơm thường có 160 hồ sơ xin học. Do đó, mỗi bé phải “chọi” tới 1,5 – 2 bé khác để có chỗ học.

Hiện tại, tổng số học sinh trong trường là trên 900 trẻ với 18 lớp (5 lớp nhà trẻ và 13 lớp mẫu giáo), sĩ số khoảng 45 – 57 trẻ/lớp. Nếu so với quy định của Bộ GD-ĐT, đối với nhà trẻ trung bình 20 – 25 trẻ/lớp, mẫu giáo từ 30 – 35 trẻ/lớp thì tỷ lệ ở Trường MN thực hành 19.5 lên tới gần 200% đối với lớp nhà trẻ, 170% đối với lớp mẫu giáo. Nhìn chung, hầu hết các trường từ nội thành ra ngoại thành đều quá tải trên dưới 200%. Đặc biệt, có nhiều trường mức độ quá tải còn lên tới 300%, chẳng hạn Trường MN Bé Ngoan, Tân Xuân (huyện Hóc Môn) là 60 – 70 trẻ/lớp.

Nguồn “xã hội hoá” chưa đáp ứng

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có khoảng 180 trường mầm non dân lập, tư thục và khoảng 750 nhóm trẻ gia đình. Trung bình mỗi năm, hệ thống trường ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình nuôi giữ khoảng 80 ngàn trẻ, chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu gởi con của phụ huynh. Hầu hết các trường đều có mặt bằng chật hẹp, số trẻ đông, cơ sở vật chất thiếu, đội ngũ giáo viên không ổn định, thường xuyên thay đổi do thu nhập thấp...

Một số các trường dân lập, tư thục đạt chuẩn có học phí tương đối cao, từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng/trẻ, đặc biệt trường quốc tế lên tới 500 USD/tháng/trẻ. Do đó, không phải phụ huynh nào cũng có tiền để gởi con vào nhóm trường này. Trong khi đó, các nhóm trẻ gia đình tuy học phí rẻ (tương đương các trường công lập) nhưng chất lượng nuôi giữ thì không đảm bảo.

Lời giải ?

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng: “Trên thực tế với số trường mầm non công lập hiện có chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của các bậc phụ huynh. Mặt khác, từ khi có Quyết định 161 của Thủ tướng Chính phủ chỉ cho phép xây dựng trường MN công lập ở các khu vực khó khăn thì việc xây dựng trường mới ở TP.HCM là rất khó. Mấy năm nay, các trường chỉ có thể sửa chữa, nâng cấp trên nền cũ. Song số trường được sửa chữa, nâng cấp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi mỗi khi các trường đi xin kinh phí đều bị các ban ngành liên quan trả lời phải dựa vào “nguồn xã hội hoá”. Số trường không tăng, trong khi số trẻ ngày càng tăng dẫn đến tình trạng quá tải trầm trọng, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nuôi dạy trẻ”.

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn không ít xã, phường không có trường mầm non, cụ thể là phường Phú Thạnh, Hoà Thạnh, Tân Sơn Nhì (Q. Tân Phú), P.12 (Q.3), xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn)… Bà Thanh cho biết: “Thành phố có chủ trương mỗi xã, phường phải có ít nhất một trường mầm non công lập, vì vậy đối với những nơi chưa có trường nên “bám” vào chủ trương này để “đòi” quyền được xây trường cho trẻ”.

Trong số gần 400 trường MN công lập, có khoảng 70% số trường có từ 2 – 8 điểm lẻ. Do vậy, một số quận đã thực hiện phương án bán, đổi điểm lẻ để có đất, kinh phí xây trường đạt chuẩn. Chẳng hạn, như Trường MN Bé Ngoan, Q.1, từ một trường có nhiều điểm lẻ, cơ sở vật chất xuống cấp nay đã là một trong những trường MN đầu tiên đạt chuẩn Quốc gia. Trong quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020, phòng giáo dục Q.3 cũng đã đề xuất phương án bán điểm lẻ để lấy kinh phí xây trường.

                                  ( Theo Sài Gòn Tiếp Thị )
 
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cô Trương Thị Việt Liên: Tâm đắc với sự sáng tạo (27/7)
 Gò Vấp: Thêm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (25/7)
 Hệ mầm non: Mùa tuyển sinh căng thẳng... (24/7)
 TPHCM : Chuyên đề bồi dưỡng về can thiệp sớm trẻ khiếm thị độ tuổi Mầm Non và trẻ mù đa tật hè 2007 (20/7)
 Chuyên đề bồi đưỡng cho giáo viên MN tại TPHCM (19/7)
 Chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục mầm non .Học phí thu theo khả năng chi trả (19/7)
 Sơ kết 1 năm triển khai chương trình giáo dục mầm non (18/7)
 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2006 – 2007 (17/7)
 Bỏ kỳ khảo sát lớp 1 tăng cường tiếng Anh (14/7)
 Trường mầm non Hoa Thiên Lý vì sự nghiệp trăm năm trồng người (12/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i