Trẻ sơ sinh
Tài liệu > Góc mẹ > Trẻ sơ sinh
   Trẻ bị ngạt, tắc mũi suốt 3 ngày vì dây thun buộc tóc nằm trong mũi


Khi ra khỏi bồn tắm, bé gái không khóc như mọi khi, mặt trắng bệch, lúc này gia đình mới phát hiện có điều gì đó bất thường.

 

Vào ngày 2/11, một bé gái ở Chu Châu, Hồ Nam (Trung Quốc), vừa tròn 1 tháng tuổi đã qua đời khi bơi với phao đỡ cổ ở nhà, mặc dù đã có sự giám sát của bà và mẹ.

Cô bé được nhắc đến tên là Tiểu Viên. Khi Tiểu Viên bơi, mẹ và bà vẫn quan sát, bé bơi được khoảng hơn 10 phút thì người mẹ mới bế con ra khỏi bồn tắm. Sau khi mở khóa cổ chiếc phao bơi, Tiểu Viên rất ngoan, không khóc như mọi khi. Lúc này, cha bé trở về nhà phát hiện mặt con gái trắng bệch, không khóc, không động đậy thì cả gia đình mới có cảm giác bất thường, hốt hoảng đưa Tiểu Viên đến Bệnh viện nhi Hồ Nam để cấp cứu.

 


Hình ảnh Tiểu Viên dùng phao bơi giữ cổ khi bơi.

Bác sĩ Tống Vũ Lôi, Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng Hồ Nam nói rằng: "Khi cháu bé đến nơi, bố mẹ phát hiện quá muộn nên tình trạng đã rất nặng, do thiếu ôxy trong thời gian dài dẫn đến tổn thương não nặng không thể hồi phục, đồng thời tổn thương đa tạng. Sau nhiều lần cứu chữa, cuối cùng chúng tôi đành bỏ cuộc".

Bác sĩ Tống Vũ Lôi cho biết: "Chúng tôi không khuyến khích trẻ nhỏ bơi bằng phao bơi giữ cổ, bởi chúng rất không an toàn. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sự phối hợp giữa xương và dây thần kinh vận động còn non nớt nên khi bơi bằng phao đỡ cổ, thứ nhất phao là bám chặt vào cổ, thứ hai là sức nặng của trẻ đè xuống rất dễ gây ngạt thở".

Gần đây, các mẹ nuôi con nhỏ thường bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo của các trung tâm học bơi cho trẻ sơ sinh như: "Tăng cường khả năng miễn dịch cho bé", "Nâng cao chỉ số IQ và thúc đẩy sự phát triển", "Tăng cường tiêu hóa", "Phát triển cơ thể"... Nhiều ông bố bà mẹ, bất kể thời tiết nóng lạnh đều cho trẻ đi bơi. Tập bơi cho bé ngay từ nhỏ là tốt nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Vì vậy, việc lựa chọn nhiều loại "thiết bị cần thiết" cho bé ở các giai đoạn bơi khác nhau đã trở thành ưu tiên hàng đầu, chẳng hạn như phao bơi giữ cổ, một khi không cẩn thận lại trở thành "phao tử thần".

 


Phao bơi đỡ cổ không an toàn như bố mẹ nghĩ

Phao cổ cho bé bắt đầu trở nên phổ biến cách đây vài năm và hiện tại các bậc cha mẹ thường xuyên sử dụng chúng trong bồn tắm, bể bơi và thậm chí là trong spa dành cho bé.

Tuy nhiên, Kyran Quinlan, Phó giáo sư khoa Nhi tại Trung tâm y tế Đại học Rush và là cựu chủ tịch Hội đồng Phòng ngừa Ngộ độc, Bạo lực và Chấn thương thuộc Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã bày tỏ sự lo ngại: "Phao bơi đỡ cổ dành cho trẻ em khiến tôi vô cùng lo sợ. Và tôi hi vọng, các bậc phụ huynh cũng biết e sợ loại dụng cụ này... Chúng chính là những cái bẫy chết người. Để đứa trẻ chỉ được nâng đỡ bằng những đường may nối nghèo nàn của phao cổ giữa bể bơi là việc cực kỳ đáng sợ".

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) cảnh báo không sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ bơi chứa không khí nào (bao gồm cả phao đỡ cánh tay) cho trẻ sơ sinh bởi vì nguy cơ xì hơi của phao có thể ngay lập tức làm cho trẻ bị chìm xuống nước.

 


Có thể cho trẻ sơ sinh tận hưởng niềm vui dưới nước với sự hỗ trợ của bố mẹ chứ không phải phó mặc cho phao đỡ cổ (Ảnh minh họa).

Ở một số nước phương Tây, tiêu biểu như Mỹ, không chỉ cấm sử dụng phao bơi giữ cổ mà còn có những yêu cầu khắt khe đối với những người dạy bơi lội cho trẻ sơ sinh. Tất cả người hướng dẫn phải tham gia vài tuần các khóa học về sinh tồn dưới nước cho trẻ sơ sinh, có chứng chỉ sơ cứu và hồi sức tim phổi và chứng nhận huấn luyện viên an toàn dưới nước của Hội Chữ thập đỏ. Đồng thời phải trở thành thành viên của Hiệp hội bơi lội, được chính thức công nhận trước khi họ có thể dạy bơi cho trẻ sơ sinh.


Các chuyên gia khuyến cáo cách tập bơi an toàn cho trẻ sơ sinh đó là khi bơi, trẻ cần có sự hỗ trợ của bố mẹ. Bố mẹ dùng hai tay ôm vào cánh tay hoặc nách của bé trong suốt quá trình để bé luôn nổi trên mặt nước, và có thể đu đưa theo ý muốn. Đồng thời khuyến cáo thời gian bơi của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không quá 15 phút, cha mẹ phải bảo vệ con mình trong suốt thời gian này.

Làm thế nào để chọn một phao bơi an toàn cho trẻ sơ sinh?

 


Cha mẹ nên lựa chọn loại phao bơi chống lật, an toàn cho trẻ sơ sinh (Ảnh minh họa).


Với mỗi độ tuổi khác nhau thì bé nhà bạn sẽ thích hợp với mỗi kiểu dáng và sản phẩm phao bơi khác nhau, như thế sẽ đảm bảo về độ an toàn cho bé, cũng như tính thẩm mỹ và giá cả cho trẻ. Đặc biệt với những bé sơ sinh dưới 2 tuổi thì bố mẹ có thể lựa chọn những chiếc phao chống lật rất an toàn, ngộ nghĩnh đáng yêu để cho bé tắm và tập bơi. Thành phao 2 lớp với thiết kế thông minh tự động cân bằng, chống lật giúp cho bé thoải mái đua nghịch mà không sợ bị lật phao, ngoài ra còn có tựa lưng đỡ đầu và lưng của bé không bị mỏi, chỗ ngồi thoải mái với 2 lỗ xỏ chân.

 

Nguồn Phapluatvabandoc

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 4 sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh cha mẹ cần tránh (4/11)
 Nghiên cứu mới cho thấy: Trẻ sinh mổ phát triển chậm hơn trong 1 năm đầu đời so với trẻ sinh thường (27/10)
 Những thứ "sống còn" cho bé sau sinh (21/10)
 Đang bú mẹ, bé trai mới sinh bỗng mềm oặt và ngưng thở vì bị sặc sữa (21/10)
 Chuyên gia cảnh báo: Trẻ em có thể đã nuốt hàng triệu hạt vi nhựa từ một vật vô cùng quen thuộc (21/10)
 Phòng bệnh viêm tai giữa tái phát (13/10)
 Bé một ngày tuổi tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B (13/10)
 Không còn bơ phờ vì thức đêm chăm con sơ sinh, tuân thủ các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các mẹ nuôi con nhàn tênh (13/10)
 Vàng da ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm? (13/10)
 Ở với bà cả ngày không một tiếng khóc, hễ mẹ về là trẻ mè nheo nhõng nhẽo, vì sao? (5/10)
 Ngay sau khi được bố bế lên lắc lắc chơi đùa, bé trai bị nôn ói phải đi viện cấp cứu gấp vì lồng ruột (5/10)
 Khi nào trẻ uống sữa tươi, khi nào trẻ uống sữa bột? (5/10)
 Trước khi biết nói, đây là 18 dấu hiệu bé dùng để giao tiếp cha mẹ cần nắm rõ (28/9)
 Lượng sữa sơ sinh bao nhiêu là đủ để bé tăng cân, phát triển tốt nhất? (12/9)
 Vì sao bé vừa ra đời y tá phải thông báo ngay cân nặng với mẹ, rất quan trọng! (12/9)
 Hai loại thực phẩm mẹ đang cho con bú cần tránh xa vì dễ khiến trẻ bị chướng bụng, đầy hơi (7/9)
 9 vật dụng không nên dùng cho trẻ sơ sinh (7/9)
 Trẻ thường làm 4 hành động này trong khi ngủ chứng tỏ não bộ đang phát triển mạnh (7/9)
 Trẻ nên tắm vào lúc nào? (1/9)
 Nhiễm trùng sơ sinh (1/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i