Giáo dục hòa nhập
Tài liệu > Góc cô > Giáo dục đặc biệt > Giáo dục hòa nhập
   Nhiều trở ngại trong việc giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Trong hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm giáo dục, hội nhập trẻ khuyết tật" , nhiều đại biểu tỏ ra bức xúc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên dạy đối tượng này. Người dạy cả học sinh khuyết tật và bình thường không được chế độ đãi ngộ nào, trong khi đó, người dạy riêng học sinh tật nguyền lại được hưởng 70% lương ưu đãi.

Ông Đặng Tự Ân, Phó ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật Bộ GD&ĐT, phát biểu: "Giờ đây, chúng ta không thể chỉ kêu gọi lòng từ thiện ở giáo viên dạy trẻ khuyết tật mà cần có chế độ chính sách cụ thể. Đó vừa là yêu cầu của công việc, vừa đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho họ".

Bên cạnh chuyện bất hợp lý về lương của giáo viên, nhiều đại biểu còn đề nghị không nên chú trọng quá mức kiến thức của trẻ khuyết tật, mà coi nhẹ việc giáo dục cho các em kỹ năng cuộc sống. Ngoài ra, sĩ số lớp đông khiến nhiều em bỏ học vì không theo kịp chương trình.

Một khó khăn nữa trong việc giúp trẻ khuyết tật hòa nhập là việc xác định đối tượng, mức độ bệnh tật của trẻ. Hiện nay việc xác định mức độ bệnh tật dựa trên cảm tính của nhà trường, nhất là đối với trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ... Vì thế cần có sự vào cuộc của cơ quan y tế, các nhà xã hội học. Theo bà Trần Thị Hương, Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre, trường hợp trẻ bị bệnh nặng quá, nên đưa vào các cơ sở chuyên biệt hơn là để ở lớp hội nhập. Như vậy sẽ tốt cho bản thân các em, cũng như giáo viên đứng lớp.

Nhận thức của cộng đồng xã hội, đặc biệt là của phụ huynh và giáo viên, cũng là một trong những trở ngại trong công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Chẳng hạn, tại An Giang chỉ có một vài trường tư thục nhận trẻ khuyết tật của những gia đình có điều kiện. Trong khi đó, do hạn chế về nhận thức, phụ huynh không nghĩ đến việc chạy chữa hay khắc phục hậu quả khuyết tật của con em họ. Thậm chí nhiều gia đình còn giấu kín, nhốt trẻ suốt ngày trong nhà nên rất ít trẻ được đi học.

Ngoài ra, tình trạng thiếu thốn trang thiết bị, đồ dùng dạy học đặc thù như sách, giấy chữ nổi cho trẻ mù, máy trợ thính và tài liệu ngôn ngữ cho trẻ điếc, xe lăn và các dụng cụ trợ giúp khác cho trẻ khó khăn vận động. Chẳng hạn cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện chỉ có một trường dành cho trẻ khiếm thính, không đáp ứng được nhu cầu. Còn thị xã Bà Rịa dù đã và đang thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, nhưng hoạt động này mới là tự phát.

Nhiều nhà giáo đề nghị, Bộ GD&ĐT cần nhanh chóng ban hành quy chế về việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, các công văn hướng dẫn riêng về công tác ngành chứ không phải lồng vào nhiệm vụ năm học như hiện nay. Theo đó, Bộ nên hạ chỉ tiêu đến năm 2005 là 30% số trẻ khuyết tật đi học, so với 50%. Nhiều nhà giáo cho rằng con số này không khả thi do năm học 2002-2003, ở tiểu học mới chỉ huy động được 10%. Tương tự, tổ lãnh đạo các sở Giáo dục cũng cho rằng các văn bản pháp quy về giáo dục trẻ khuyết tật chưa thật đầy đủ, cần có một nghị định của chính phủ về vấn đề này.

Hoàng Thảo
Việt Báo (Theo_VnExpress.net)

 

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Những hiểu biết về A.S.D (11/7)
 Lợi ích của "Giáo dục hòa nhập" (12/1)
 Giáo dục hòa nhập là gì? (5/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i