Bé có thể bị mất nước, tiêu chảy, nhiễm trùng tai, nôn trớ trong khoảng thời gian sau khi chào đời. Khi đó, cha mẹ nên chú ý các dấu hiệu; hoặc nếu nghi bé mắc bệnh thì nên đưa bé đi khám sớm.
1. Mất nước
Mất nước là triệu chứng rất nghiêm trọng ở bé sơ sinh. Nếu nghi bé bị mất nước, cha mẹ nên đưa bé đi khám ngay lập tức. Những dấu hiệu sau cho thấy bé có thể bị mất nước:
- Làm ướt dưới 5 chiếc tã một ngày đêm.
- Nước tiểu của bé có màu vàng tối hoặc màu cam.
- Bé đi tiêu dưới 2 lần/ngày.
- Bé khó khăn khi "ti mẹ".
- Thóp trên đầu bị lõm xuống.
- Bé mệt mỏi, ít hoạt động.
2. Tiêu chảy
Tiêu chảy ở bé sơ sinh là tình trạng hiếm nhưng vẫn có thể xảy đến. Trường hợp này, bé cần bổ sung nước và chất dinh dưỡng theo yêu cầu của bác sĩ để tránh bị mất nước.
3. Nhiễm trùng tai
Rất khó khăn khi cha mẹ muốn chẩn đoán triệu chứng nhiễm trùng tai ở bé. Nhiễm trùng tai có thể xuất hiện ở bé dưới 6 tháng tuổi với biểu hiện: khó ngủ, khó khăn khi bú mẹ và quấy khóc cả ngày. Những triệu chứng trên rất khó nhận diện.
Với bé giai đoạn 6-12 tháng tuổi, biểu hiện của nhiễm trùng tai cũng tương tự nhưng có thể kèm theo sốt. Bên tai mắc bệnh thường đột ngột bị đau nên bé có thể thích
dùng tay kéo tai. Nếu nghi ngờ bé mắc nhiễm trùng tai, bạn nên đưa bé đi khám sớm. Bé cần được kiểm tra tai và được điều trị.
4. Nôn trớ
Nôn trớ thường xuất hiện trong vòng 2 tuần sau khi bé chào đời, giảm dần và mất hẳn khi bé được khoảng 3-4 tháng tuổi. Nôn trớ thường "tấn công" bé vào cuối buổi chiều, đầu buổi tối, có khi kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Nhiều nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu nguyên nhân gây nôn trớ ở bé sơ sinh nhưng cho đến nay, câu trả lời vẫn chưa sáng tỏ. Tuy nhiên, có một số yếu tố liên quan đến vấn đề này là: hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện, không dung nạp được protein có trong sữa bò hoặc sữa mẹ, chứng mệt mỏi ở bé sơ sinh.
Theo Mevabe