Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Nghe hát nhận bạn. (Cách chơi 2)
Cách chơi:
Thực hiện như cách chơi 1, nhưng được nâng cao hơn. Chia bài hát thành các câu. Cho 2, 3 hoặc 4 người hát nối tiếp từng câu.
Cháu bịt mắt lắng nghe và nói tên những bạn hát. Nếu nói đúng thì cháu bịt mắt sẽ cùng hát lại bài hát đó với các bạn. Nếu cháu không nói được tên bài hát thì chúa sẽ hát lại một mình.
( Trò chơi Âm nhạc cho trẻ MN)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 “Nghe hát nhận bạn” (Cách 1) (29-01-2007)
 Mèo con, cún con và Chim gõ kiến. (16-01-2007)
 Nhặt sỏi gõ ba nhịp phách. (04-01-2007)
 Tiếng đàn của cô (19-12-2006)
 Nghe âm thanh to, nhỏ. (Cách 2) (04-12-2006)
 Nghe âm thanh to-nhỏ. (21-11-2006)
 Phi ngựa. (06-11-2006)
 Ai đoán đúng. (01-11-2006)
 “Tênh ! Tênh! Tênh!” (23-10-2006)
 Hát đúng từ trong câu hát. (10-10-2006)
1 2