Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi ngoài trời: “Đèn xanh, đèn đỏ”

* Chuẩn bị: Có sân chơi rộng và bằng phẳng, đồng thời có ba tín hiệu của đèn giao thông là đèn đỏ, xanh và vàng.

* Luật chơi: Trẻ cần mô phỏng đúng động tác của phương tiện giao thông, chạy và đừng theo đúng tín hiệu giao thông. Nếu ai sai thì phải chạy ra ngoài một lần chơi.

* Cách chơi:

- Cô giáo nói "Ô tô xuất phát" thì trẻ làm động tác là lái xe ô tô và miệng kêu "Bim bim".
- Cô giơ tín hiệu đèn đỏ thì trẻ sẽ dừng lại.
- Cô chuyển sang tín hiệu đèn xanh thì trẻ tiếp tục đi.
- Cô nói "Máy bay cất cánh" thì trẻ dang 2 tay và nghiêng người để làm chiếc máy bay và miệng kêu "ù ù...".
- Cô giơ đèn xanh trẻ tiếp tục bay.
- Cô giơ đèn vàng, trẻ bay từ từ.
- Cô nói "Máy bay hạ cánh" và đưa tín hiệu đèn đỏ thì trẻ phải dừng lại.
- Cô nói "Thuyền ra khơi" thì trẻ ngồi xuống, hai tay làm động tác là chèo thuyền.
- Cô nói "Thuyền về bến" và giơ tín hiệu đèn đỏ, trẻ dừng lại rồi đứng dậy.
- Cô giơ tín hiệu đèn xanh, trẻ sẽ tiếp tục chèo thuyền.
- Cô thay đổi tín hiệu liên tục để trẻ quan sát và thực hiện cho đúng.
- Khi trẻ nắm được luật và cách chơi, để cho trẻ tự điều khiển trò chơi.

Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Trò chơi: “Lá và gió” (13-10-2020)
 Trò chơi: "Trồng cây gieo hạt" (13-10-2020)
1