Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi ngoài trời: “Trồng cây gieo hạt”

Các bạn cân hướng trẻ có thể vận động các động tác theo nhịp của bài thơ dưới đây:

"Gieo hạt Mùi hương
Nảy mầm Thơm ngát
Một cây Một quả
Hai cây Hai quả
Một nụ Gió thổi
Hai nụ Cây rụng
Một hoa Lá rụng
Hai hoa Nhiều lá"

Cách chơi của trò chơi này: Cô giáo cần hướng dẫn và cho trẻ nắm tay tạo thành một vòng tròn, vừa đọc to từng câu trong bài thơ vừa thực hiện các động tác như sau:

- Gieo hạt: Cho trẻ mầm non ngồi xuống từ từ, hai tay vẫy sát mặt đất để làm động tác gieo hạt.
- Nảy mầm: Lúc này cho trẻ đứng thắng lên.
- Một cây: Yêu cầu trẻ giơ tay trái cao lên.
- Hai cây: Yêu cầu trẻ giơ tiếp tay phải cao lên.
- Một nụ: Yêu cầu trẻ hạ tay trái cũng như úp bàn tay trái xuống.
- Hai nụ: Tiếp tục yêu cầu trẻ hạ tay phải và úp bàn tay phải xuống.
- Một hoa: Cho trẻ ngửa tay trái và xòe rộng ngón tay trái.
- Hai hoa: Yêu cầu trẻ ngửa bài tay phải và xòe rộng ngón tay phải.
- Mùi hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nhẹ vào mũi, hít thật sâu làm động tác là ngửi hoa.
- Một quả: Cho bé để tay ngang ngực và ngửa bàn tay trái ra
- Hai quả: Cho bé để tay ngang ngực và ngửa bàn tay phải ra.
- Gió thổi: Lúc này, trẻ giơ thẳng 2 tay lên theo hình chữ V và nghiêng người sang trái
- Cây rụng: Trẻ nghiêng người sang phải
- Lá rụng: Lúc này, trẻ sẽ ngồi thụp xuống
- Nhiều lá: Cho trẻ lắc cổ tay rồi hô to: A A A ...

Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
1