Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Gấp hoa tulíp giấy

Trò chơi gấp giấy luôn là một trò hấp dẫn với những ai thích tự tay tạo ra một sản phẩm cho riêng mình. Hoa tulíp không phổ biến ở Việt Nam, nhưng đó là một loài hoa đẹp, và việc gấp giấy để tạo một đóa hoa này cũng không mấy khó khăn, chỉ cần hai loại giấy màu và gấp theo một số bước sau, bạn sẽ có một đóa hoa tulíp giấy thật xinh xắn.

Chuẩn bị
Giấy thủ công màu xanh để làm thân cây.
Giấy màu đỏ hoặc hồng trắng tùy theo màu hoa bạn thích.
Kéo cắt
Thực hiện
Lần lượt gấp giấy theo các bước sau:
1. Lấy giấy màu đỏ cắt thành hình vuông rồi gấp đôi lại theo đường chéo hình vuông để tạo thành một tam giác như trên hình.


2. 2. Gấp một góc đáy bên tay phải sao cho phần gấp hơn 1/2 đáy hình tam giác và hình gấp được sẽ giống như hình trên.


3. 3. Gấp góc còn lại bên trái tương tự như bước thứ hai, bạn sẽ có hình cơ bản của một bông hoa tulíp.


4. 4. Lật ngược mẫu giấy vừa gấp lại.


5. 5. Lần lượt bẻ các góc ở hai bên và góc phía dưới tương tự như trên hình.

6. 6. Quay ngược mẫu gấp lại, bạn đã có được bông hoa tulíp rồi đấy.

7. Sau khi gấp hoa xong, bạn tiếp tục gấp giấy màu xanh để làm cành hoa, hãy thực hiện tiếp các bước sau bạn nhé!
Lá:
1. Lấy mẫu giấy hình vuông màu xanh, gấp đôi theo đường chéo.


2. 2. Mở mẫu giấy ra như trên hình.


3. 3. Gấp hai mép giấy hai bên vào phía trong dọc theo đường chéo.


4. 4. Tương tự bước 3, gấp tiếp hai bên vào giữa theo đường chéo ban nãy.


5. 5. Gấp phần đuôi nhọn của mẫu giấy lên như hình bên trên.


6. 6. Gấp đôi mẫu giấy theo đường gấp nếp chính giữa, vuốt kĩ nếp gấp.


7. 7. Tay trái giữ mẫu giấy tại điểm "a", tay phải cầm mẫu giấy tại điểm "b" kéo nhẹ sang bên phải.


8. 8. Vuốt kĩ các nếp gấp và gắn hoa lên thân cây, bạn sẽ có một bông hoa tulíp.


( theo WTT)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Gấp con cá giấy (06-03-2008)
 Làm con gà từ dấu bàn tay (06-03-2008)
 Gấp con chuột giấy (06-03-2008)
 Gắn cho bút chì một chú lợn vui vẻ (06-03-2008)
 Máy bay trực thăng. (21-02-2008)
 Cây xương rồng. (21-02-2008)
 Ghế bập bênh. (21-02-2008)
 Máy bay hai tầng cánh. (20-02-2008)
 Ngọn nến lung linh. (29-01-2008)
 Bút bi ngộ nghĩnh. (29-01-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...