Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Gắn cho bút chì một chú lợn vui vẻ
Các bé sẽ thích thú hơn khi tập viết hoặc vẽ bằng cây bút chì có gắn một chú lợn với gương mặt vui vẻ. Việc này cũng không có gì khó, chỉ cần đôi tay khéo léo và một chút kiên nhẫn, thực hiện với một số vật dụng, ta sẽ nhanh chóng có một chú lợn để gắn lên cho bút. Trò chơi này thích hợp với các bé từ 5 tuổi trở lên.

 

Những vật liệu cần thiết
Một dây viền bằng nhung màu hồng khỏang 20 cm
Hai con mắt, loại cử động được càng tốt
Một nút áo nhỏ màu hồng
Dây ruy băng màu hồng
Một bút chì
Keo dán, hoặc súng bắn keo (dùng cho người lớn)
Kéo tỉa
Thực hiện
1. Quấn dây viền nhung màu hồng từ trong ra ngoài theo đường xoắn ốc, quấn khoảng 9 đến 10 cm để hình thành khuôn mặt. Dùng phần dây còn lại quấn vòng cuối cùng, vừa quấn vừa gấp dây để hình thành hai tai cho chú lợn, quấn sao cho dây dừng lại ở phía dưới miệng.
2. Dùng kéo cắt phần dây thừa, lấy keo dán cho chặt phần dây vừa quấn cho chúng dính với nhau. Để khoảng 2 phút cho khô.
3. Dùng phần dây thừa vừa cắt quấn một vòng nhỏ để làm mũi cho chú lợn.
4. Chọn mặt trước của chú lợn, phía mặt có nhung, rồi dùng keo bôi vào phía sau mũi, dán mũi vào mặt. Chú ý: phần nhung của mũi cũng quay ra phía ngoài.
5. Lấy nút áo nhỏ màu hồng dán vào giữa mũi để làm lỗ mũi.
6. Dán hai mắt vào phía trên mũi.
Dùng keo gắn mặt chú lợn lên bút chì, để khô rồi lấy dây ruy băng quấn quanh bút, thắt thành cái nơ. Và thế là một cây bút có gắn hình chú lợn vui vẻ đã hoàn thành

(Theo WTT)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Máy bay trực thăng. (21-02-2008)
 Cây xương rồng. (21-02-2008)
 Ghế bập bênh. (21-02-2008)
 Máy bay hai tầng cánh. (20-02-2008)
 Ngọn nến lung linh. (29-01-2008)
 Bút bi ngộ nghĩnh. (29-01-2008)
 Thiệp hình chú chuột (29-01-2008)
 Chú hề tiết kiệm. (29-01-2008)
 Chuông reo vang. (25-01-2008)
 Chú hề. (25-01-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...