Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
-  Mục đích :
Luyện khả năng vận động theo nhạc và dừng lại theo hiệu lệnh.

 -  Chuẩn bị :
một chiếc catxet hoặc thiết bị nghe nhạc có thể bật tắt đột ngột
băng nhạc thiếu nhi vui nhộn

 -  Thực hiện :
Bật một băng ca nhạc thiếu nhi vui nhộn để các Bé nhảy tự do theo nhạc. Khi các Bé đang nhảy, đột ngột tắt nhạc và yêu cầu Bé đứng nguyên tại chỗ. Nói với Bé có thể nhảy theo nhạc khi nhạc được bật lên nhưng khi nhạc tắt, các Bé phải dừng lại. Bạn sẽ mất một chút thời gian để hướng dẫn Bé tập nhảy và dừng đúng lúc. Hãy tham gia chơi hết mình trong trò chơi vui vẻ này. Bạn cũng có thể dừng nhạc và yêu cầu Bé chơi một số hành động sau: - vỗ tay - nhảy trên nền nhà - vỗ nhẹ vào đầu - nhảy thật cao - dậm chân – lắc cổ tay.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bắt chước âm thanh (14-08-2007)
 Tiếng hát ở đâu? (03-04-2007)
 Lắng nghe tìm đồ vật. (27-03-2007)
 Bao nhiêu bạn hát. (12-03-2007)
 Nghe hát nhận bạn. ( Cách chơi 3) (26-02-2007)
 Nghe hát nhận bạn. (Cách chơi 2) (07-02-2007)
 “Nghe hát nhận bạn” (Cách 1) (29-01-2007)
 Mèo con, cún con và Chim gõ kiến. (16-01-2007)
 Nhặt sỏi gõ ba nhịp phách. (04-01-2007)
 Tiếng đàn của cô (19-12-2006)
1 2 3