Giáo dục mầm non
   Trẻ em xem truyền hình nhiều sẽ học kém
 
Đã có vô số nghiên cứu về đề tài truyền hình và tác động của nó đối với người xem, nhất là với đối tượng "dễ thu hút" như trẻ con. Những kết quả đạt được còn có thể gây tranh cãi ở điểm này hoặc điểm nọ, song qua những nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học tương đối nhất trí ở một điểm, rằng trẻ con khi xem truyền hình quá mức sẽ chịu tác động tiêu cực đến trí khôn Trẻ con, nhất là trong những năm đầu đời còn nhiều điều phải học hỏi, hoạt động não cực kỳ mạnh, vì vậy động thái này tiêu hao gấp đôi năng lượng như ở người lớn. Trẻ con cũng nhạy bén với những gì mới mẻ, trong khi càng lớn lên và có thêm kinh nghiệm thì chỉ tăng tính “ù lì”. Điều đó giải thích tại sao chúng dễ dàng học ngoại ngữ một cách vô thức và nhẹ nhàng tiếp cận cũng như hòa đồng với khung cảnh văn hóa mới. Quan sát trẻ con ở lứa tuổi trước khi đến trường, các nhà nghiên cứu tỏ ra lo ngại vì thấy chúng tiêu hao một lượng thời gian quá lớn trước màn ảnh nhỏ. Cuộc vật lộn mưu sinh, đời sống thị trường gấp gáp vô tình đã tạo cho các bậc cha mẹ một công cụ khá thuận tiện để “dỗ” trẻ con, đó là chiếc máy truyền hình mà đi đâu cũng thấy hoạt động không mệt mỏi. Đối với trẻ nhỏ dưới 3 năm tuổi, có thể nói là hầu như không (thể) có chương trình riêng cho chúng và nếu có xem cũng chưa đủ trí khôn khả dĩ tiêu hóa học hỏi thêm điều gì mới. Một số công trình nghiên cứu chỉ rõ rằng trẻ em xem truyền hình quá độ sau này sẽ có những biểu hiện tiêu cực về sức tiếp thu kiến thức cũng như trí thông minh nói chung. Tuy cần có khoảng thời gian dài hơi hơn để đưa ra kết luận thấu đáo, song những nhận định ấy làm cho các bậc phụ huynh giật mình. Frederick J. Zimmerman và Dimitri A Christakis ở ĐHTH Washington (Seattle), Mỹ năm 1986 bắt đầu một cuộc điều tra 11.000 trẻ con về thói quen xem truyền hình và hậu quả của nó, kết quả vừa được công bố trong một tạp chí y học chuyên ngành. Lấy ví dụ 1.800 trẻ em lên 6 tuổi vào thời điểm thẩm định (năm 1994, 1996, 1998 và 2000) thể xét tình trạng của chúng trong giai đoạn 3 - 5 tuổi, nhóm nghiên cứu thấy rằng một ngày chúng xem truyền hình trên 2 giờ và hồi dưới 3 tuổi là 1,3 giờ/ngày. Những đứa trẻ dưới 3 tuổi mà thường xuyên xem truyền hình thì khi nhập trường khả năng đọc và làm tính kém hơn các bạn. Một công trình nghiên cứu ở New Zealand đăng tải trên cùng tạp chí cho thấy trong số trẻ em xem truyền hình quá độ ở giai đoạn 5 - 15 tuổi thì tỉ lệ tốt nghiệp đại học lúc 26 tuổi kém hẳn. Tựu trung là thời gian xem truyền hình trên 2 giờ/ngày không có lợi. Có sự trùng hợp khá nổi bật giữa thói quen lạm dụng truyền hình và hiện trạng kinh tế xã hội của bố mẹ cũng như chỉ số thông minh thấp. Dina L. G. Borzekowski và Thomas N . Robinson ở Trường Y tế cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg đã quan sát học sinh lớp ba tại 6 trường học ở California, Mỹ. Những đứa trẻ có máy thu hình trong phòng riêng (số này chiếm 70%) đều đọc và làm tính kém hơn so với học sinh cùng lớp. Thời gian xem truyền hình của chúng cũng vì điều kiện “thuận lợi” đó mà nhiều hơn các bạn tới 2 giờ/ngày. Cũng nên biết thêm rằng các bậc cha mẹ không chiều con bằng một chiếc máy thu hình trong phòng trẻ con thì cũng dành ra nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng đi đến một kết quả đáng quan tâm khác: Trẻ con hay xem truyền hình, nhưng có máy tính thì cũng học khá hơn những bạn học thụ động khác chỉ biết cắm đầu vào truyền hình và những đứa trẻ ưa nghịch máy tính và không có TV trong phòng riêng là những đứa học giỏi nhất! Trong thời gian quan sát, các học sinh được bố mẹ mua cho một máy thu hình đặt vào phòng riêng thì cũng giảm thành tích học tập, trong khi lũ trẻ bị tịch thu tivi đột nhiên có điểm tốt hơn. Lời kết luận xin nhường cho các bậc phụ huynh. Không ai dám quả quyết rằng trẻ con có tivi trong phòng nhất định sẽ học kém đi, song giỏi lên thì chắc chắn là không. Cuộc sống vật chất đi lên không phải bao giờ cũng tránh được những hệ lụy bất cập, tivi là một tiến bộ kỹ thuật đáng nể, chỉ có người sử dụng mới quyết định được mức độ và hình thức khai thác. TT&VH
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Dạy con trẻ cách đối phó khi có cháy (14/7)
 Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không? (11/7)
 Hãy để trẻ vui chơi trong ngày hè (10/7)
 Dạy con lễ phép (8/7)
 Giúp con cái sống hoà thuận (7/7)
 Vườn ươm giáo dục mới (4/7)
 Học lớp tăng cường ngoại ngữ: Khó hay dễ? (1/7)
 Lập Website – Tại sao không? (26/6)
 IBM Kidsmart: học mà chơi, chơi mà học (25/6)
 Vào mạng cùng học sinh mẫu giáo (7/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i