Trẻ sơ sinh
   Sữa mẹ - nền tảng vững chắc đưa bé vào đời
 

Nuôi con bằng sữa mẹ là quyền lợi cũng như thiên chức mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Ấy vậy mà cuộc sống càng hiện đại thì thiên chức cao quý đó dường như càng bị coi nhẹ.

 Hiện nay tại Việt Nam, ngày càng có nhiều trẻ em bị "ép" ăn sữa bột từ thuở sơ sinh.

Ông Anthony Bloomberg, Đại diện UNICEF ở Việt Nam trong chương trình "Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ" đã nhận xét về tình hình nuôi con bằng sữa mẹ ở nước ta như sau: "Đáng tiếc là chỉ có chưa đến 1/3 các bà mẹ Việt Nam nuôi con bằng sữa mẹ trong 4 tháng đầu, trong khi tỷ lệ đó trung bình thế giới khoảng 40%. Con số nuôi con bằng sữa mẹ giảm xuống còn khoảng 5% khi trẻ được 4 đến 6 tháng tuối. Đây là một trong các vùng có tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thấp nhất và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ nhỏ".

Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ - thạc sĩ Lê Thị Hải - Giám đốc trung tâm khám và tư vấn Dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia, để cùng có thêm nhiều thông tin hữu ích về vấn đề này.

PV: Thưa thạc sĩ Lê Thị Hải, bà có ý kiến gì về tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng giảm tại Việt Nam không?

BS: 1/3 các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ trong 4 tháng đầu và chỉ còn 13% nuôi con bằng sữa mẹ khi trẻ được từ 4-6 tháng tuổi, theo số lượng nghiên cứu mới đây nhất của Viện dinh dưỡng Quốc gia, là một tỷ lệ đáng buồn.

Sữa mẹ là nguồn thức ăn lý tưởng nhất cho bé trong 6 tháng đầu đời, nhưng trong nhịp sống hiện đại, công việc bận rộn, thời gian ở bên con giảm đi, các bà mẹ trẻ lại chưa biết cách vắt sữa để cho con ở nhà, thêm vào đó việc quảng cáo rầm rộ các loại sữa bột với công thức vượt trội trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng là những nguyên nhân khiến các mẹ chọn sữa ngoài làm thức ăn chính cho bé. Hơn nữa, trong tư tưởng nhiều bà mẹ trẻ hiện nay lại không muốn thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi con bằng sữa mẹ để giữ hình thể, vóc dáng không bị biến đổi nhiều sau sinh. Đây cũng là một nguyện vọng chính đáng, nhưng vì những nguyên nhân có thể khắc phục được mà từ bỏ lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì quả là một sự thiệt thòi...

PV: Thưa bác sĩ, bà có thể nói rõ hơn sự "thiệt thòi" đó được không ạ?

BS: Sữa mẹ tập hợp phong phú các yếu tố hóa sinh ở dạng đang hoạt động, một lượng lớn các hormone và yếu tố tăng trưởng cùng với ít nhất 60 loại enzym bên cạnh thành phần hoàn hảo của những chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng. Trong năm đầu đời, trọng lượng trẻ sơ sinh sẽ tăng gấp 3 lần và chiều cao tăng gấp 1,5 lần. Trẻ cần số năng lượng tính trên cân nặng cao gấp 3-4 lần so với người lớn. Vì thế những trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ đầy đủ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và sức đề kháng kém hơn những trẻ được bú mẹ. Một nghiên cứu tại miền tây nước Mỹ với hàng trăm trẻ cũng chứng minh rằng, trẻ được bú mẹ suốt thời gian 2 năm đầu có chỉ số thông minh cao gấp 2,5 lần những trẻ không được bú mẹ.

Bên cạnh đó, cho con bú mẹ sẽ thuận lợi và kinh tế vì không phụ thuộc vào giờ giấc, không cần phải đun nấu, rửa vệ sinh dụng cụ pha chế, sữa mẹ không phải mất tiền mua. Khi cho bú, người mẹ có nhiều thời gian gần gũi với con, điều này rất có ích cho việc phát triển hài hòa của đứa trẻ. Ngoài ra, cho con bú còn góp phần hạn chế sinh đẻ và làm giảm tỷ lệ ung thư vú.

PV: Thưa bác sĩ, vẫn biết là việc cho trẻ bú sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích nhưng nếu mẹ không đủ sữa cho bé bú thì phải làm gì?

BS: Việc ít sữa hay nhiều sữa cũng phụ thuộc vào thể trạng của từng người. Có những bà mẹ do khi sinh phải mổ hay do một số nguyên nhân khác dẫn đến việc không đủ sữa cho bé bú. Để khắc phục tình trạng này thì sản phụ nên cho trẻ bú đều, bú nhiều để tăng phản xạ tiết sữa. Thêm vào đó cần uống nhiều nước, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thường khuyên các sản phụ ít sữa dùng thêm sản phẩm bột lợi sữa KIGONA - một sản phẩm được sản xuất theo bài thuốc Đông dược đặc hiệu từ các dược liệu quý hiếm hoàn toàn từ thiên nhiên với những công năng:

1. Nâng cao chất lượng sữa mẹ.

2. Bổ huyết, nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau sinh.

3. Lợi sữa, tạo sữa, thông tắc tia sữa, phòng ngừa thiếu sữa, mất sữa.

4. Đủ sữa cho con, không tăng cân mẹ.

Bột lợi sữa KIGONA - Đủ sữa cho bé, không tăng cân mẹ

Đây là sản phẩm an toàn cho mẹ và bé, giúp các sản phụ không còn lo lắng về lượng sữa hay chất sữa dành cho đứa con thân yêu của mình. "Hãy xây dựng cho trẻ một nền tảng thể chất và trí lực vững chắc nhất trong những năm tháng đầu đời" luôn là mong muốn và là lời khuyên chân thành nhất từ các chuyên gia chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn bà!

Theo WTT

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Các kỹ năng cần thiết khi chăm sóc trẻ sơ sinh (11/6)
 Để cha được làm cha (10/6)
 Nụ cười hòa nhập xã hội (9/6)
 Tắm cho trẻ sơ sinh - dịch vụ không chỉ vì tiền (5/6)
 Sữa mẹ có thể lẫn mủ nếu núm vú bị nứt, viêm (5/6)
 Tắm cho bé (3/6)
 Chăm sóc mẹ và bé trong tuần đầu tiên (2/6)
 5 sai lầm thường gặp với trẻ sơ sinh (2/6)
 Lượng sữa mẹ khi bé ăn dặm (1/6)
 Dấu hiệu đi kèm đau bụng ở bé (30/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i