Giáo dục mầm non
   Giáo viên mầm non dạy 4-6 giờ/ngày: Khó thực hiện
 

Trung bình mỗi ngày giáo viên mầm non làm việc từ 10-12 giờ/ngày. Trong khoảng thời gian này, các cô hầu như không có phút nào ngơi nghỉ. Từ việc cho cháu ăn, ngủ cho đến việc chơi, học, các cô đều không được rời mắt...


Nhằm tạo cơ sở để giáo viên mầm non (GVMN) xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa qua Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với GVMN. Theo đó, đối với GV dạy lớp 2 buổi chỉ dạy trên lớp 6 giờ/ngày, 1 buổi dạy trên lớp 4 giờ/ngày.


 
Cô Vũ Hoàng Linh Chi chăm sóc bữa ăn cho cháu (ảnh chụp trưa ngày 15-12 tại Trường MN Thành phố)
Làm 6 giờ/ngày thì GV quá sướng
Ngày 15-12, tại lớp Chồi 3 Trường MN Thành phố, khi nghe tôi nói: "Theo Thông tư 48 của Bộ GD-ĐT thì GVMN chỉ phải dạy trên lớp từ 4-6 giờ/ngày. Trường MN Thành phố thực hiện dạy 2 buổi nên GV dạy trên lớp 6 giờ/ngày. Thời gian còn lại các cô sẽ làm đồ dùng dạy học, bồi dưỡng nghiệp vụ", cô Vũ Hoàng Linh Chi thốt lên: "Làm 6 giờ/ngày thì... quá sướng".


Đúng! Làm sao mà không vui sướng khi các cô được giảm tới gần 50% thời gian làm việc. Bởi hiện nay mỗi ngày GVMN phải làm việc trung bình từ 10-12 giờ/ngày.


Theo cô Linh Chi thì: "Buổi sáng, mặc dù nhà trường đã quy định gần 7h mới nhận trẻ nhưng mới hơn 6h nhiều phụ huynh đã đưa con tới. Vì vậy, GV phải đi làm từ lúc 6h. Còn buổi chiều, theo quy định là 4h30 trả trẻ, song những phụ huynh đi làm xa thường 5h30 - 6h mới đến rước con. Và chừng nào cháu chưa về hết thì cô giáo còn phải ở trường".


Trong khoảng thời gian trẻ ở trường, GVMN phải làm việc quần quật. Ở các lớp nhỏ thì phải phục vụ cháu từ A tới Z, cháu lớn hơn một chút thì phải tổ chức các hoạt động chơi mà học, học mà chơi. Hết hoạt động trong lớp lại tới hoạt động ở phòng chức năng rồi hoạt động ngoài trời. Và ngay cả khi cháu ngủ, cô vẫn phải trực...


Cô Linh Chi và cô Hiền đều thừa nhận, sau một ngày làm việc về đến nhà là mệt rã rời nhưng cũng không được nghỉ bởi các cô phải làm tròn thiên chức của người mẹ, người vợ. Đêm khuya, khi việc nhà đã tạm ổn thì GVMN phải làm đồ dùng dạy học.


"Thực hiện chương trình giáo dục MN mới, các trường MN thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội. Cụ thể là những ngày này, GV phải chuẩn bị lễ hội Noel cho các cháu. Việc làm cây thông, trang trí lớp, các cô đều phải làm ngoài giờ chứ không thể lấy thời gian của cháu", cô Lại Thị Nguyên Nhung, Hiệu phó Trường MN Thành phố cho biết.

 


Hiệu trưởng... than khó

Thống kê mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM cho thấy, toàn thành phố hiện có 407 trường MN công lập với 8.422 GV. Điều đó cũng có nghĩa gần 8.500 GVMN của thành phố chỉ dạy trên lớp từ 4-6 giờ/ngày tùy theo lớp 1-2 buổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã một tuần kể từ ngày Thông tư 48 có hiệu lực (ngày 9-12-2011), tất cả các GVMN vẫn lao động từ 10-12 giờ/ngày như trước đây.


Vì đâu nên nỗi?
Bà Phạm Thị Phước, Phó phòng GD-ĐT Q.Tân Bình (phụ trách bậc MN) cho biết: "Q.Tân Bình đã triển khai Thông tư 48 xuống các trường MN, hiệu trưởng các trường ai cũng rên. Hiện nay, mỗi lớp 2 GV mà các cô còn phải làm việc hơn 10 giờ/ngày, nếu giảm xuống còn 6 giờ/ngày thì lấy ai trông cháu. Đặc thù của bậc MN không giống với phổ thông nên việc giảm giờ dạy là rất khó thực hiện".


Đúng vậy! Ở phổ thông, giảm giờ dạy của GV thì còn có GV khác dạy thế nhưng MN thì không được. Như cô Vũ Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường MN Bến Thành, Q.1 giải thích: "Trẻ MN học với GV nào thì quen GV đó, nếu thay cô, các bé sẽ khóc, không chịu ăn, không chịu chơi. Vả lại, muốn thay GV cũng không dễ. Bởi hiện nay trường vừa đủ GV, không có GV dự khuyết để khi cho GV này nghỉ thì có GV khác vào thay".


Nói về việc tuyển thêm GV để thực hiện Thông tư 48, cô Nguyên Nhung, Trường MN Thành phố cho rằng: "Do áp lực công việc, thu nhập không tương xứng nên việc tuyển GVMN bây giờ rất khó. Giáo sinh MN ra trường thường xin về các trường quốc tế thu nhập cao mà lại ít cháu".


Thực tế là TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang thiếu GVMN. Chỉ riêng việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục MN 5 tuổi, từ nay đến năm 2015, TP.HCM cần thêm trên 4 ngàn GV. Hiện tại, nhiều trường MN công lập cũng đang rơi vào tình trạng thiếu GV, một GV phải nuôi dạy từ 25-30 cháu. Theo Điều lệ trường MN thì đây là công việc của 1,5 GV.


Do vậy, việc giảm 4-5 giờ/ngày cho GVMN dạy ở các trường 2 buổi và 6-7 giờ/ngày cho GV các trường dạy 1 buổi trên địa bàn TP.HCM là không thể thực hiện.


Nhưng nếu không thực hiện thì không được. Theo đó, cô Linh Chi, cô Thu Hà và nhiều cán bộ quản lý giáo dục MN cho rằng nên quy đổi thời gian nghỉ thành tiền để chi trả cho GV...


Theo Báo Giáo Dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Bất công
Ngày gửi: 11/15/2012 9:30:24 AM

Nếu không thực hiện được thì quá bất công, gvmn cũng ngồi ghế đại học cũng như bao người mà sao việc này tới giờ vẫn chưa được thi hành, thật quá bất công!


guest
Nền móng giáo dục sẽ bị lung lay...
Ngày gửi: 11/15/2012 9:40:10 AM


Nếu không thực hiện công bằng cho giáo viên mầm non thì nền tảng ban đầu của giáo dục sụp đổ, vậy thì không thể tiếp tục xây cất trên cái móng đã bị đỗ vỡ đó. Giáo dục mầm non là cái móng của giáo dục tại sao lại xây cất lỏng lẻo như vậy! ! !


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo viên mầm non hiếm mà không quý (15/12)
 Chưa có “thước đo” chuẩn cho trường chất lượng cao (14/12)
 Hơn 18.000 biên chế cho giáo dục mầm non (13/12)
 Chính sách mới phát triển giáo dục mầm non (12/12)
 TPHCM: Phổ cập mầm non 5 tuổi vẫn “rối” (9/12)
 Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm phát huy tối đa khả năng của trẻ (8/12)
 Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo - Quá chậm (7/12)
 Trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở TP Hồ Chí Minh Nguy cơ “tụt chuẩn” cao (6/12)
 Những nhà giáo “ẩn” mình (5/12)
 Trường mầm non quốc tế: Học phí cao ngất, chất lượng… hên xui (2/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i