Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

Qua sân.
(In-Đô-Nê-Xi-A)

Luật chơi:
    Người tấn công vượt qua sân đến vạch sau và trở lại vạch trước mà không bị bắt.Người phòng ngự bắt được người tấn công.
Cách chơi:
    Những người chơi chia thành hai đội-đội tấn công, đội phòng ngự và chọn đội trưởng.
    Đội trưởng của đội phòng ngự cho mỗi em mang một số, chia họ vào các góc của sân.Em thứ nhất và em thứ hai giữ vạch phía trước, em thứ ba và em thứ tư giữ vạch phía sau.Đội tấn công đứng đằng sau vạch trước.Khi đột trưởng của đội phòng ngự ra hiệu thì trò chơi bắt đầu.
    Đội tấn công vượt qua vạch  trước, chạy qua sân và qua vạch sau ra khỏi sân mà không bị đội phòng ngự bắt được.Một người tấn công có thể dứ một người phòng ngự ra khỏi vạch để tạo để tạo điều kiện cho đồng đội mình vượt qua.
    Những người phòng ngự có thể chạy dọc theo vạch mà cũng có thể chạy băng qua sân để bắt đối phương.Nếu không bắt được, họ phải quay lại góc của họ trước rồi mới có thể đi bắt người khác.Người tấn công sẽ không bị bắt nếu đứng ở vùng biên, vì đó là “vùng an toàn”
    Nếu một người phòng ngự bắt được một người tấn công, trò chơi dừng lại và hai đội đổi vị trí cho nhau.Đội tấn công  trở thành đội phòng ngự và ngược lại.Người tấn công nào chỵa qua được sân, qua được vạch sau, trở lại vạch trước thì được tính một điểm.Sau đó em có thể cố vượt qua sân một lần nữa.
    Trò chơi tiếp tục cho đến khi nào hai đột cùng quyết định ngừng lại.Đội thắng sẽ là đội có nhiều điểm nhất.
    (Trò chơi Vận Động Dân Gian_ NXB TDTT)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ông giẳng-Ông giăng. (23-10-2006)
 Người què đuổi bắt.(Ấn Độ) (17-10-2006)
 Thần cây đa.(Miến Điện) (17-10-2006)
 Qua đò-Qua sông (10-10-2006)
 Thả đỉa ba ba. (10-10-2006)
 Con chó và khúc xương. (03-10-2006)
 Cướp cờ. (03-10-2006)
 Những quả trứng quạ. (26-09-2006)
 Chó sói và bầy cừu. (26-09-2006)
 Cái lược. (20-09-2006)
1 2