Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

Thần cây đa.(Miến Điện)

Cách chơi:
Một em được chọn làm thần và đứng sang một bên, thường thì sau một cái cây hay một cái cột.Kẻ trên mặt đất 1 vòng tròn đường kính khỏang 3m, có hai lối vào đối diện nhau.Một lối cho “thần”, một lối cho những em tham gia trò chơi.Vòng tròn có thể rộng hẹp tùy theo số lượng người chơi.
Một em được chọn làm “ bé út” đứng giữa vòng tròn.Các em khác là người bảo vệ đứng vòng quanh bảo vệ bé Út không cho “thần” bắt.
Các em đứng đối diện “thần” bà bắt đâu nói chuyện:
Mọi người: _Chào  thần cây đa
Thần:_ Có, có, có
Mọi người: _Ông ở đâu thế?
Thần: _Ở trong cây đa
Mọi người: _Ông ăn gì?
Thần: _Ăn quả và ca ri
Mọi người: _Ông đã ăn chưa?
Thần: _Chưa, các cháu có ca ri gì?
Mọi người: _Cải gà
Thần: _Cho tôi một tí
Mọi người:_Để làm gì?
Thần: _Để ăn, chứ còn làm gì nữa!
Mọi người:_Không!không!không!Nhưng nếu ông muốn bé Út thì cố mà bắt
Thần: _Thế nó ở bên trong hay bên ngoài?
Mọi người: (có ba cách trả lời)
    Bên trong, bên ngoài,  cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nếu các em trả lời “bên trong”thì lập tức họ chạy ra khỏi vòng tròn thoe cửa của mình và “thần”chạy vào vòng tròn theolối của “thần”.Mọi người chạy xung quanh vòng tròn, vừa chạy trêu “giễu” thần.”Thần” chạy trong vòng tròn cố bắt được một em.Khi “thần” bắt được một em bảo vệ hoặc bé Út thì trò chơi kết thúc.
 Nếu các em trả lời là “bên ngoài”:thì mọi người ở bên trong vòng tròn, còn “thần” thì ở bên ngoài vòng tròn, còn “thần” thì ở bên ngoài vòng tròn.”Thần” tìm cách lôi được một em  nào đó ra khỏi vòng tròn.Nếu “thần” thành công thì trò chơi sẽ kết thúc.
Nếu các em trả lời: “Cả trong lẫn ngoài” thì “thần” và mọi người được chạy cả trong lẫn ngoài vòng tròn, chỉ được chạy theo cửa của mình.Nếu “thần” bắt được một em nào đó thì trò chơi kết thúc.
Em bị bắt sẽ được làm “thần” và một bé Út khác sẽ được chọn,trò chơi lại bắt đầu.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Qua đò-Qua sông (10-10-2006)
 Thả đỉa ba ba. (10-10-2006)
 Con chó và khúc xương. (03-10-2006)
 Cướp cờ. (03-10-2006)
 Những quả trứng quạ. (26-09-2006)
 Chó sói và bầy cừu. (26-09-2006)
 Cái lược. (20-09-2006)
 Rồng rắn (20-09-2006)
 Người mù và bầy ruồi. (12-09-2006)
 Bịt mắt bắt dê. (12-09-2006)
1 2