Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

VN: 40% trẻ em viêm não Hib tử vong do thiếu ngừa


Theo các chuyên gia tham dự hội nghị “Tập trung tuyên truyền nhận thức về bệnh do Hib ở Châu Á” tổ chức từ 8-10/12 (tại Kuala Lumpur, Malaysia), mặc dù viêm màng não mủ hay viêm phổi từ bệnh do vi trùng Heamophilus influenzae nhóm B hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc-xin Hib nhưng hàng năm, rất nhiều trẻ em chết vì nhiễm bệnh này. So với tỷ lệ 10% ở các nước có chế độ chủng ngừa thích hợp, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đến 40% trẻ em viêm màng não Hib tử vong do thiếu chủng ngừa. Giáo sư Mathuram Santosham, Giám đốc Chương trình Hệ thống sức khỏe toàn cầu cho biết, vắc-xin phòng bệnh Hib được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển nhưng tổng cộng chỉ có 25% trẻ em trên thế giới được chủng ngừa. Đây là một bi kịch cần chấm dứt. Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Đặng Đức Anh, Viện Vệ sinh dịch tễ TW nhận định việc thiếu cập nhật vào chương trình chủng ngừa làm cho bệnh do vi trùng Hib trở thành bệnh gây tử vong cao ở trẻ em Việt Nam. Vì vậy, thúc đẩy trao đổi thông tin, chọn lựa các biện pháp thích hợp để quản lý bệnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủng ngừa là việc làm cấp bách hiện nay. Qua theo dõi trên 580 trẻ em Việt Nam, kết quả cho thấy có 44% trẻ nghi ngờ bệnh viêm màng não mủ Hib, 29% có nguy cơ mắc bệnh và 4% được xác nhận có bệnh. Hiện nay, tại Việt Nam, chủng ngừa Hib chưa được đưa vào chương trình chủng ngừa quốc gia, bắt buộc trên toàn quốc mà mới chỉ dừng lại ở mức độ khuyến khích. BỆNH NHIỄM TRÙNG HAEMOPHILUS INFLUENZA NHÓM B Bệnh thường tấn công vào trẻ em dưới 5 tuổi. Các bệnh quan trọng nhất của Hib là viêm phổi và viêm màng não mủ vi trùng không dịch tễ. Bệnh do Hib có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như chậm phát triển tâm thần vận động, liệt, điếc...Trong một số trường hợp, bệnh dẫn đến tử vong. L.Trúc www.vnn.vn