Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phát triển trường lớp mầm non TPHCM: Mừng mà lo.


(mamnon.com) Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến tháng 1/2007 ở ngành học mầm non, tổng số trường là 624 trường (chưa tính nhóm trẻ gia đình), so với tháng 6/2006 ( 560 trường), thì tính đến hiện nay đã tăng hơn 60 trường chủ yếu là nhóm trẻ gia đình có chất lượng lên trường tư thục là chính.

Hiện các trường đang nuôi dạy trên 215.253 trẻ, trong đó nhà trẻ là 34.594 trẻ và mẫu giáo (3-6 tuổi) là 180.659 trẻ với tổng số giáo viên là 11.118.


Cô và trẻ trong một giờ hoạt động - Ảnh trường Măng Non 1, Q.10

Với số lượng trường MN tăng mạnh như hiện nay, thì đây quả thực là tín hiệu đáng mừng cho ngành MN TP, đặc biệt là sự phát triển của các trường thuộc khu vựa nội thành và các trường dân lập và tư thục. Tuy nhiên mạng lưới trường lớp còn bất cập, chưa đồng bộ ở khu vực vùng ven như Bình Tân, Thủ Đức, Bình Dương, Nhà Bè, Quận 12… là những nơi có khối lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất đông đúc, nhu cầu gửi trẻ của các bâc cha mẹ trẻ rất cần kíp, cấp bách nhưng số lượng trường MN thì thiếu thốn, chưa đáp ứng kịp thời"

Điều này, dẫn đến tình trạng các nhóm trẻ gia đình kém chất lượng liên tục “ra đời”, người nuôi dạy trẻ không đủ tiêu chuẩn, chưa qua kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Nó ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến sự phát triển thể chất, tâm thần của trẻ cũng như sự phát triển nhân cách sau này của chúng. Và kéo theo nhu cầu trường lớp còn nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống như mở rộng mạng lưới chợ búa, bệnh viện …

Để giải quyết khó khăn này, thì TP cần có những biện pháp đưa ra dự báo, giải quyết việc xây dựng trường lớp ở những nơi khu dân cư đông đúc nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người cần gửi con trong thời gian tới. Đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì vấn đề này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tường Vân ( mamnon.com )