Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

5 cách chăm sóc trẻ mắc tưa miệng tại nhà


Cha mẹ có thể thay đổi chế độ ăn, sử dụng nước muối, bột baking soda để khử trùng miệng cho trẻ mắc tưa miệng.

Tưa miệng là bệnh nhiễm trùng nấm phổ biến, gây ra các mảng trắng ở lưỡi và má. Trẻ sơ sinh dễ mắc bệnh này nhất do nấm phát triển mạnh ở khu vực ẩm ướt, ấm áp, ví dụ miệng trẻ chưa mọc răng. Bên cạnh đó, hệ thống miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ để chống lại nấm.

Nấm phát triển quá mức có thể do bệnh tật hoặc do sử dụng kháng sinh. Nếu nghi ngờ con mắc tưa miệng, bạn hãy đưa bé đến bác sĩ khám, để điều trị càng sớm càng tốt; đồng thời chăm sóc trẻ theo 5 cách dưới đây để cải thiện bệnh.

Thay đổi chế độ ăn uống

Nếu bệnh ở mức độ nhẹ, bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn điều trị bằng cách tự nhiên, không dùng thuốc, ví dụ thay đổi chế độ ăn. Nếu trẻ đang ăn dặm, bạn có thể thử giảm lượng đường trong bữa ăn của con. Lý do là nấm gây bệnh thường phát triển mạnh khi có chất đường bột, nên giảm chất đường bột trong chế độ ăn cũng có thể giảm tình trạng tưa miệng. Các thực phẩm có nhiều đường gồm trái cây, thực phẩm có carbonhydrate tinh chế, đường bổ sung và chất làm ngọt nhân tạo, nước trái cây.

Baking soda

Baking soda pha loãng (natri bicacbonat) cũng có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh tưa miệng. Bạn dùng nửa thìa cà phê bột baking soda pha với một cốc nước ấm rồi dùng tăm bông bôi lên vết tưa miệng của con hoặc bôi lên núm vú để khử trùng rồi lau sạch trước khi cho bé ngậm.

Dầu dừa

Dầu dừa có axit caprylic giúp trị tưa miệng cho trẻ sơ sinh. Để sử dụng, bạn nên thoa dầu dừa vào các mảng trắng ở miệng con bằng tăm bông và theo dõi các phản ứng cơ thể của trẻ. Nếu trẻ bị dị ứng với dừa, bạn không nên sử dụng phương pháp này.

Dầu dừa giúp trị tưa miệng ở trẻ sơ sinh. Ảnh: Freepik

Nước muối và thuốc

Muối đóng vai trò là chất khử trùng và làm dịu các triệu chứng của bệnh tưa miệng. Bạn hãy hòa tan nửa thìa muối vào 1 cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng bôi dung dịch này lên vết thương bằng tăm bông để giảm triệu chứng tưa miệng ở trẻ.

Trẻ mắc tưa miệng thường được điều trị bằng thuốc chống nấm, bôi trên lưỡi hoặc ngoài da. Cha mẹ hãy sử dụng bông ngoáy tai để tán đều thuốc thay vì nhỏ trực tiếp vào lưỡi. Gia đình nên bôi thuốc sau khi trẻ đã ăn no để không làm trôi thuốc.

Sữa chua

Sữa chua tự nhiên chứa lactobacillus bulgaricus, là loại lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong miệng của bé. Lợi khuẩn từ sữa chua có thể ngăn chặn bệnh tưa miệng lây lan hiệu quả.

Bạn nên chọn loại sữa chua không hương vị và không đường để dùng cho trẻ. Nếu trẻ còn quá nhỏ, hãy bôi một lớp sữa chua mỏng lên vùng bị ảnh hưởng bằng tăm bông. Bạn cũng có thể thử loại men vi sinh khác an toàn cho trẻ sơ sinh.

Phòng tưa miệng tái phát thế nào?

Để phòng tái nhiễm, cha mẹ cần đảm bảo tất cả vật dụng đưa vào miệng bé đều được làm sạch và tiệt trùng, ví dụ khử trùng núm vú giả bằng nước sôi sau mỗi lần sử dụng. Nếu cha mẹ mắc bệnh, nên điều trị khỏi để tránh lây bệnh cho con.

Một số chuyên gia có thể cho trẻ sử dụng thuốc tím gentian vì có đặc tính chống nấm, song bạn nên cân nhắc lợi ích và nhược điểm của thuốc này. Thuốc có đặc tính chống nấm, tuy nhiên làm tăng nguy cơ mắc ung thư, làm ố môi và quần áo của trẻ sơ sinh, gây kích ứng da và loét. Do đó, trong nhiều trường hợp trẻ mắc tưa miệng nhẹ, bác sĩ sẽ không khuyến nghị sử dụng loại thuốc này.

Chi Lê (vnexpress.net)

(Theo Parent)