Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nhận diện nguy hiểm từ cơn sốt ở trẻ


Sốt ở trẻ đa phần lành tính, nhưng nhiều trường hợp kèm theo bệnh lý rất nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Sốt ở trẻ em được phân loại thành hai nhóm nguyên nhân chính: nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Đối với trẻ em đa số sốt đều do nhiễm trùng, trong đó thường gặp nhất là nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp (viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm đường hô hấp cấp, viêm họng, amidan, viêm tai giữa), hệ thần kinh hoặc tác nhân có thể là vi trùng, siêu vi, ký sinh trùng... Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng,... cũng gây sốt ở trẻ.

Theo PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ - Trưởng khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP HCM, sốt là triệu chứng có thể nằm trong nhiều bệnh. Nhiều trường hợp trẻ tử vong ngay trong vòng 24 giờ, thường là những bệnh như viêm não mô cầu, nhiễm trùng huyết, sốc, trụy tim mạch...

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ đang khám cho bệnh nhi tại BVĐK Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Tuệ Diễm

Phụ huynh cần lưu ý hai vấn đề: đo nhiệt độ đúng để biết trẻ sốt nặng hay nhẹ, và xem sốt bắt nguồn nguyên nhân nào để điều trị hiệu quả. Việc đo nhiệt độ cần chính xác (có thể đo nhiệt độ nách, hậu môn, miệng, trán). Hiện nay có hai nhiệt kế phổ biến là thủy ngân và nhiệt kế điện tử. Nhiệt độ nách trên 38 độ là trẻ sốt, bố mẹ cần lưu tâm.

Mặc dù sốt ở trẻ em đa phần đều là lành tính, nhưng có những loại sốt kèm theo những triệu chứng của bệnh lý nguy hiểm. Ví dụ như sốt kèm theo những dấu hiệu về thần kinh (co giật, li bì, lơ mơ...); hoặc hô hấp (thở nhanh, khó thở, tím tái); ngoài ra còn bị tiêu chảy mất nước, mắt lõm, da méo mó và luôn đòi uống nước... cần đưa bé đến bệnh viện ngay.

Phúc Thịnh (Vnexpress.net)