Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ sơ sinh thở nhanh có đáng lo?


Trẻ sơ sinh thường có nhịp thở nhanh hơn người lớn, đôi khi có những quãng dừng từ 5 đến 10 giây giữa hai nhịp thở.

Phổi của trẻ trong giai đoạn sơ sinh vẫn đang phát triển, các cơ còn yếu, vì vậy hơi thở của bé thường nhanh. Tuy nhiên nếu hơi thở nặng, kèm ho và có tiếng rít có thể là dấu hiệu cho các vấn đề về hô hấp.

Trẻ sơ sinh thường thở nhanh ngay cả khi đang ngủ, có thể có một quãng dừng giữa từng nhịp hoặc tạo ra âm thanh. Những dấu hiệu này đều là hiện tượng sinh lý bình thường vì ở giai đoạn sơ sinh, phổi của bé còn nhỏ, các cơ còn yếu, và chủ yếu thở qua đường mũi. Phổi của bé sẽ phát triển đầy đủ ở khoảng 8 tuổi.

Trẻ sơ sinh thường thở nhanh hơn nếu so với người lớn cũng như trẻ ở các độ tuổi khác. Trẻ dưới 6 tháng tuổi thường thở từ 40 đến 60 nhịp mỗi phút khi thức và khoảng 30 nhịp khi ngủ. Trẻ sơ sinh có thể sẽ có những đoạn dừng từ 5 đến 10 giây giữa hai nhịp thở. Bé không nên ngừng thở trên 10 giây giữa hai nhịp ngay cả khi đang nghỉ, ít vận động. Phụ huynh nên nhận biết, làm quen với nhịp thở thông thường của trẻ để lưu ý khi có dấu hiệu khác biệt.

Nhịp thở của trẻ sơ sinh thường nhanh hơn người lớn. Ảnh: Healthline

Những vấn đề cần lưu ý khi trẻ thay đổi nhịp thở

Hiện tượng thở nhanh không phải là vấn đề đáng lo ngại. Phụ huynh nên theo dõi và đặt lịch hẹn khám bác sĩ nếu trẻ thở nhanh đi kèm các triệu chứng như: khó ngủ, quấy khóc, ho sâu, sốt trên 38 độ C (với trẻ trên 3 tháng).

Trẻ cần đưa đi cấp cứu ngay lập tức nếu có các triệu chứng sau: khó thở, thở nhanh trên 60 nhịp mỗi phút, thở rên, nở cánh mũi, thở khó khăn, da có màu xanh hoặc hơi xám, khó khóc, mất nước do thiếu ăn.

Trẻ sơ sinh có thể khó thở do mắc bệnh tim, nhiễm trùng... Một số vấn đề về hô hấp mà trẻ có thể mắc phải bao gồm: ho sâu có thể là dấu hiệu của chất nhầy hoặc nhiễm trùng trong phổi, thở nhanh, nặng nhọc có khả năng có chất lỏng trong đường thở do viêm phổi, trẻ sơ sinh ngừng thở ít nhất 20 giây có thể là dấu hiệu của chứng ngừng thở khi ngủ.

Trẻ sinh thiếu tháng có phổi kém phát triển và dễ gặp các vấn đề về hô hấp. Các chuyên gia cho biết, trẻ sinh ở giai đoạn khoảng 32 tuần tuổi của thai kỳ có thể gặp hội chứng suy hô hấp sơ sinh. Trẻ đủ tháng nhưng sinh mổ cũng có nguy cơ cao mắc các vấn đề hô hấp khác sau khi sinh, một trong số đó là thở nhanh thoáng qua (thường hết trong vòng 3 ngày sau khi sinh).

Lưu ý khi chăm sóc trẻ

Nếu nhận thấy tình trạng thở của em bé có dấu hiệu bất thường hay theo dõi trong vài giờ để nhận biết xem đó là do cảm lạnh hay do các vấn đề nghiêm trọng khác. Nếu trẻ bị cảm lạnh nhẹ, phụ huynh nên cho bé uống đủ nước, dùng dung dịch nước muối loãng để làm sạch chất nhầy trong mũi, tắm nước ấm cho bé ở trong phòng tắm có hơi nước, bật nhạc giúp bé bình tĩnh, đu đưa nhẹ hoặc bế ở tư thế bé thích, đảm bảo bé ngủ đủ giấc.

Nếu có các dấu hiệu bất thường đã nêu ở trên phụ huynh nên quay lại video và đưa cho bác sĩ kiểm tra khi đã đưa bé đi khám.

Thảo Miên (Theo Healthline)