Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con gái 1 tuổi phấn khích không chịu ngủ rồi đột nhiên nôn ra "chất đen", sự bất cẩn của phụ huynh suýt khiến con mất mạng


 

Chỉ vì một sự lơ là nhỏ, đôi vợ chồng đã khiến con gái rơi vào nguy hiểm, suýt mất mạng.


Ngay cả đối với người trưởng thành, việc thức liên tục 2 ngày đêm có thể khiến họ mệt nhoài, sức khỏe thể chất và tinh thần đều bị suy nhược nghiêm trọng. Ấy vậy mà mới gần đây, bác sĩ tại bệnh viện Liên Vân Cảng, Giang Tô (Trung Quốc) đã phải tiếp nhận một bé gái khoảng 1 tuổi, nhập viện trong tình trạng bị phấn khích, không ngủ được trong gần 2 ngày.

Sau khi hỏi thăm tình hình từ gia đình, bác sĩ bàng hoàng khi phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến đứa trẻ rơi vào tình trạng phấn chấn không kiểm soát chính là do trước đó đã ăn nhầm chocolate giảm cân của mẹ.

 


(Ảnh minh họa)

Hôm 26/8, phóng viên đã đến bệnh viện để tìm hiểu sự việc. Theo báo cáo tại bệnh viện, đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trong khoảng 1 tháng nay đã có 3 trường hợp trẻ em nhập viện với triệu chứng hưng phấn, không thể ngủ được cũng vì ăn chocolate giảm cân do nhầm lẫn với kẹo bánh thông thường.

Mẹ của bé gái cho hay, cách đây không lâu, do chị bận công việc phải ra ngoài nên đã nhờ chồng trông con gái Lệ Lệ. Trong quá trình này, người bố sơ suất để con gái tự chơi một mình trong phòng khách mà không quan sát. Đến 10 giờ tối, người mẹ quay về thấy Lệ Lệ vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ, tinh thần phấn khích một cách bất thường.

 


(Ảnh minh họa)

Mẹ Lệ Lệ không nghĩ nhiều vào thời điểm đó. Cô cố gắng làm đủ cách dỗ dành con vào giấc ngủ nhưng cô bé có vẻ tăng động hơn ngày thường, nằm trên giường luôn trằn trọc, quằn quại không yên. Một lúc sau, Lệ Lệ bỗng cảm thấy khó chịu và đột nhiên nôn ra một chất nhầy màu đen. Người mẹ sợ hãi gặng hỏi bố đã cho con gái ăn gì và được anh cho biết trước đó cô bé vô tình tìm thấy hộp chocolate của mẹ và đã ăn vài viên.

Mẹ Lệ Lệ giật mình sợ hãi vì đó không phải loại chocolate bình thường mà là loại giảm mỡ, giảm béo dành cho người lớn. Hai vợ chồng vội vàng đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, Lệ Lệ vẫn tiếp tục có các hành vi quá khích như lè lưỡi, múa tay múa chân, cơ thể không thể kiểm soát, thậm chí còn tự cắn tay mình, nhịp tim tăng cao. Ngay cả khi được bác sĩ cho thuốc an thần, cô bé vẫn không thể ngủ ngon mà cứ bị khó chịu trằn trọc. Sau 2 ngày được theo dõi và điều trị, tình trạng kích động, nhịp tim và những triệu chứng khác của Lệ Lệ mới bắt đầu có sự cải thiện.

Bác sĩ Cao Dương thuộc đơn vị chăm sóc đặc biệt nhi khoa tại bệnh viện cho biết: "Chỉ trong khoảng 1 tháng, tại bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca cấp cứu liên quan đến việc trẻ em ăn nhầm chocolate giảm mỡ của người lớn và xảy ra tình trạng phấn khích không kiểm soát, khó ngủ. Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các vị phụ huynh phải để tâm hơn trong việc chăm sóc con nhỏ".


(Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ, các loại chocolate tan mỡ, giảm cân hiện nay có hình dạng y hệt chocolate bình thường nên dễ bị trẻ nhầm lẫn. Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng các sản phẩm giảm cân cấp tốc đang được rao bán thường có chứa chất sibutramine, có thể gây ra một số rối loạn như đầy bụng, táo bón, mất ngủ, đặc biệt tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch ở những người có nguy cơ cao. Chính vì thế sibutramine đã bị nhiều nước cấm sử dụng trong các loại thuốc giảm cân và duy trì cân nặng.


Bên cạnh đó, vấn đề bảo quản các loại thuốc men, thực phẩm chức năng cần được phụ huynh quan tâm hơn, tuyệt đối không để thuốc trong tầm tay trẻ em. Nếu phát hiện trẻ nuốt nhầm thuốc, phụ huynh phải nhanh chóng kiểm tra trong miệng trẻ còn sót thuốc không và lấy ra lập tức, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc