Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Quảng Ngãi: Bệnh tay chân miệng tăng gấp 4,3 lần


Ngày 29-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 203 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước (năm 2020 là 47 ca). Các ca bệnh phân bố rải rác tại 12/13 huyện, thị xã, cao nhất tại các huyện Tư Nghĩa, Minh Long, Sơn Tịnh, Bình Sơn.

Điểm Trường mầm non Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) ghi nhận thêm 4 ca mắc tay chân miệng, nâng tổng ca mắc tại trường lên 11 ca. Trường mầm non Nghĩa Dõng đã khử trùng lớp học, lau sàn nhà, đồ chơi của trẻ để tiêu diệt mầm bệnh, cho các học sinh nghỉ học trong vòng 14 ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, tình hình bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do bệnh tay chân miệng không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vaccine phòng bệnh nên khuyến cáo người dân hướng dẫn cho trẻ biện pháp giữ gìn vệ sinh.

Nguồn https://www.sggp.org.vn