Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vất vả vì con nghỉ học ở nhà tránh dịch


Thực tế hiện nay việc học sinh phải nghỉ học ở nhà đã khiến nhiều gia đình vất vả trong việc trông coi, quản lý. Dù khó khăn, song hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng khắc phục vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe con em mình và chung tay cùng xã hội ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, dù công việc đầu năm rất bận nhưng những ngày qua, chị Lê Thị Thanh ở quận Hà Đông (Hà Nội) vẫn phải tìm mọi cách xoay xở với việc trông nom, quản lý cô con gái đang ở độ tuổi mầm non. Hai bên nội, ngoại đều ở các tỉnh miền Trung, chồng lại thường xuyên công tác xa nhà, nên chị Thanh buộc phải gửi nhờ nhà hàng xóm; nhiều buổi, phải mang cả con đến chỗ làm. Chị Thanh cho biết: “Chúng tôi thực sự lo lắng trước những thông tin về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Sau Tết, thành phố tiếp tục cho các con nghỉ học ở nhà thì bố mẹ thấy yên tâm hơn; nhưng việc con được nghỉ học dài ngày như vậy cũng khiến tôi khá vất vả, bởi tôi vẫn phải đi làm, không nghỉ được. Việc thuê người giúp việc ngay sau Tết cũng không đơn giản. Tôi cũng định gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp nhưng lại thấy thương con vì còn quá nhỏ”.

Nhiều phụ huynh đang loay hoay với việc trông nom, chăm sóc khi con trẻ nghỉ học do dịch COVID-19. (Ảnh: NP)

Cùng chung nỗi niềm của chị Thanh, chị Phạm Như Quỳnh ở phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) cũng đang loay hoay với cậu con trai học lớp 2 và cô con gái 3 tuổi. Chồng là bộ đội lại đang tham gia trực phòng, chống dịch nên chị Quỳnh vừa phải làm việc ở cơ quan, vừa tìm cách trông nom, quản lý các con trong thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19. “Nhiều hôm tôi phải nhờ cụ ngoại hơn 80 tuổi đến trông các chắt; thậm chí, có hôm cụ mệt, hai anh em lại tự trông nhau. Để các con ở nhà, cũng rất lo lắng nhưng chả còn cách nào khác. Nếu tiếp tục nghỉ học kéo dài, tôi sẽ phải hỏi xem có nhà cô giáo nào nhận trông giúp hoặc sẽ gửi hai anh em về quê với ông bà nội để “tránh dịch”, chứ cũng không biết phải làm sao nữa”, chị Quỳnh chia sẻ.

May mắn hơn chị Thanh, chị Quỳnh, chị Nguyễn Thu Hường ở thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) đang sống chung với bố mẹ chồng nên mới có người trông hai con nhỏ. Cả hai vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước không thể vì trông con mà “đi muộn, về sớm”. Từ sau đợt nghỉ Tết, vợ chồng chị Hường đã phải nhờ ông bà nội chăm sóc các con. “Tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh, nếu các con phải tiếp tục nghỉ học, chúng tôi cũng phải thuê người trông chứ ông bà già rồi, sức khỏe có hạn mà các cháu lại hiếu động nên ông bà cũng không thể trông giữ các cháu mãi được”, chị Hường chia sẻ thêm.

Anh Trần Văn Đức ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cái gì cũng có hai mặt; việc cho các con nghỉ học ở nhà sẽ giúp bảo đảm sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 nhưng bố mẹ cũng phải “đau đầu” tìm cách trông nom, chăm sóc các con. “Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi đang rất lo lắng vì chưa biết tính thế nào. Lúc đầu tính gửi con cho ông bà nội ở quê, nhưng vì thấy xa quá, lại tội con nên quyết đưa nhau về Hà Nội. Trước mắt, vì quá gấp, lại mới ra tết nên chưa thể thuê được người trông trẻ ngay. Như đợt dịch năm ngoái, tôi thuê người giúp việc và trông hai con với giá 5,5 triệu đồng/tháng; thời gian trông chỉ từ 8h sáng đến 18h chiều. Tuy nhiên việc thuê người sau Tết thường rất khó. Không phải người giúp việc nào cũng có thể trông trẻ con. Và phải nhờ người quen thân giới thiệu, tin tưởng, tính cách cẩn thận thì mới dám thuê người giúp việc; không thể đơn giản khi giao con cho người giúp việc trông nom, chăm sóc”, anh Đức bộc bạch.

Có thể thấy, thực tế hiện nay việc học sinh phải nghỉ học ở nhà đã khiến nhiều gia đình vất vả trong việc trông coi, quản lý. Dù khó khăn, song hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng khắc phục vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe con em mình và chung tay cùng xã hội ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Vì thế, việc nhiều địa phương cho học sinh tiếp tục nghỉ học đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết các bậc phụ huynh. Việc kéo dài thời gian nghỉ học có thể ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt của các gia đình, nhưng mỗi phụ huynh đều đã cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý con cái trong thời gian “tránh dịch” với tinh thần quyết tâm “phòng, chống dịch COVID-19 là quan trọng nhất”.

Mong mỏi chung của các bậc phụ huynh là với sự vào cuộc của các cấp, các lực lượng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát để con trẻ có thể được đi học trở lại bình thường. Bởi việc nghỉ học kéo dài không chỉ làm cho phụ huynh “đau đầu” trong công tác quản lý, chăm sóc con trẻ, nhất là với trẻ ở cấp học mầm non mà còn ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập, tiếp thu kiến thức của các em. Trước mắt, thời điểm này cần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý con em. Bên cạnh việc phòng chống dịch COVID-19, cần chú ý đảm bảo cho các em ôn luyện kiến thức, vui chơi lành mạnh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm chất lượng học trực tuyến đối với bậc Tiểu học và phổ thông./.

Nguồn https://dangcongsan.vn