Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phòng học bị đổ sập, 200 trẻ mầm non phải đi học nhờ


Một ngôi trường mầm non ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị nứt và xảy ra đổ sập tường. Rất may các giáo viên đã di dời học sinh kịp thời.

Vụ việc đổ sập tường xảy ra ở trường mầm non xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vào ngày 22/11/2020. Trước đó, các giáo viên phát hiện các bức tường của ngôi trường bị nứt và có dấu hiệu sụt lún.

Cô Lê Thị Hường, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Điền Hạ nhớ lại: Khoảng 11h ngày 23/11/2020, khi các em học sinh vừa ăn trưa xong đang nằm ngủ thì các giáo viên nghe âm thanh bất thường trong phòng.

Trường mầm non Điền Hạ

Lúc đó, các tường xuất hiện những vết nứt dài. Ngay lập tức, các cô giáo hô hoán nhau cùng với người dân và chính quyền địa phương đưa toàn bộ các cháu học sinh chạy ra khỏi trường. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục di chuyển đồ đạc, tài sản và thiết bị dạy học đến nơi an toàn. Khoảng một lúc sau, bức tường của một phòng học đổ sập, các phòng học khác cũng bị nứt nghiêm trọng.

Nhằm đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, UBND xã Điền Hạ đã cho dừng các hoạt động của nhà trường tại khu nhà bị nứt đổ. Trong 2 tuần sau đó, các học sinh đã phải nghỉ học.

Phòng học đổ sập, rất may không có ai bị thương

Được biết, trong năm học 2020 - 2021, nhà trường có hơn 200 cháu học sinh. Sau khi trường bị đổ, trường Mầm non xã Điền Hạ phải chuyển đến học nhờ tại trụ sở UBND xã Điền Hạ cũ.

Song, những phòng học tạm bợ này chật chội, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học cũng như sinh hoạt của cô và trò. Đến nay, do không đủ chỗ học nên khoảng 30 cháu chưa trở lại trường học. Hơn nữa, việc ăn bán trú và vệ sinh của học sinh cũng gặp nhiều khó khăn.

Cô Hường cho biết: "Việc ăn uống, vệ sinh các bé phải đi rất xa, vô cùng vất cả cho giáo viên và học sinh. Chúng tôi mong muốn các cấp trên quan tâm tạo điều kiện để có một ngôi trường mới an toàn hơn".

Tường đổ sập sau khi xuất hiện các vết nứt

Ông Cao Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Điền Hạ cho hay, ngôi trường mầm non này đã sử dụng gần 20 năm, vị trí này có địa chất không ổn định. Chính quyền xã đã quy hoạch một vị trí phù hợp để xây dựng trường mầm non mới, đảm bảo an toàn cho học tập của trẻ. Tuy nhiên, do xã miền núi khó khăn nên chưa có kinh phí xây dựng mới.

Còn theo ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, ngay sau khi xảy ra sự cố trường sụt lún, chính quyền địa phương đã tìm hiểu nguyên nhân và xác định nguyên nhân là do địa chất dẫn đến sự việc trên.

UBND huyện Bá Thước ngay sau đó đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp sự cố này.

Về việc này, UBND tỉnh đang giao cho các Sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giáo dục và Đào tạo xem xét bố trí nguồn vốn; song vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể.

Nguồn http://antt.nguoiduatin.vn