Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Một số việc nhà mà bé 3 tuổi có thể phụ mẹ


Gấp quần áo

Gấp quần áo là công việc vừa nhẹ nhàng lại có thể dạy cho con tính sống ngăn nắp. Sau khi lấy quần áo đã phơi khô vào, mẹ có thể dạy con cách gấp quần áo sao cho chuẩn, phân loại quần áo của mọi người trong gia đình. 

Mẹ có thể tham khảo một vài mẹo gấp quần áo siêu thông minh mà trên mạng chỉ dạy để giúp con hào hứng hơn với công việc này.

Tưới cây

Nếu nhà bạn có trồng cây, thì mẹ có thể dạy con tưới cây, tỉa lá sâu… vào mỗi buổi sáng sau khi con thức dậy.

Công việc này vừa nhẹ nhàng lại giúp con rèn giũa tính tỉ mỉ, yêu cây cảnh, thiên nhiên. Chắc chắn không quá khó với bé 3 tuổi. 

Dọn bàn ăn

Hầu như đứa trẻ nào cũng biết dọn bàn ăn. Mẹ có thể tập cho con ngay từ lúc 3 tuổi. Bắt đầu bằng việc đếm số bán, đũa, dĩa… sao cho phù hợp với số người ăn ngày hôm đó.

Đổ thùng giấy

Thùng đựng giấy hay còn gọi là thùng rác cá nhân trong phòng con. Mỗi ngày hay mỗi tuần, con cần có nhiệm vụ tự xử lý đống rác đó, bằng cách đem đi đổ ở bãi rác gần nhà. 

Ngoài ra, nếu mẹ cần bé đổ rác cho gia đình, cũng có thể chuẩn bị sẵn để bé giúp mẹ mang đi đổ.

Cất đồ ăn

Sau khi mẹ mua đồ ăn từ chợ hay siêu thị về, bé có thể giúp mẹ cất đồ ăn vào tủ lạnh, chạn bát… hoặc lấy các thứ từ đó ra nếu bố mẹ nhờ. 

Quét nhà

Cho dù bé 3 tuổi quét nhà chưa sạch vì thân người của bé còn quá nhỏ so với cây chổi, rất khó điều khiển chổi theo ý mình. Tuy nhiên, mẹ vẫn có thể cho con quét nhà, vì công việc này dạy cho con rất nhiều về kỹ năng sống. 

Sắp xếp các cuốn sách

Lẽ dĩ nhiên, sau những giờ học mệt nhoài của bé, bé phải tự mình cất hết tập sách vào ngăn kéo như cũ. Tuy nhiên, sẽ có những lúc bé quên việc này và phải tự mình xếp lại đống sách sao cho ngăn nắp nhất.

Hút bụi

Hai mẹ con có thể phối hợp cùng làm việc này, bạn có thể kéo các đồ đạc ra ngoài để bé dễ dàng luồn máy hút bụi vào trong.

Lau tủ, cửa kính, bàn ăn

Lau chùi bàn ghế, cửa kính, tủ kệ trong nhà là chuyện khá dễ dàng, chỉ cần chăm chỉ là được. Vậy nên, bạn hãy giúp con làm việc này 1 hoặc 2 lần/tuần nhé!

Dọn giường


Sau khi ngủ dậy, bé cần biết cách gấp chăn màn, đặt gối chỉn chu lại. Tất nhiên, bé cần duy trì thói quen này hàng ngày.

Sắp xếp giày dép

Tủ giày có lẽ luôn trong tình trạng không ngăn nắp vì không phải ai cũng có ý thức để giày đúng vị trí. Do đó, cứ đều đặn một hoặc hai lần/tuần, mẹ có thể nhờ bé sắp xếp lại tủ giày cho ngăn nắp, dễ sử dụng. Đừng quên nhắc nhở con rửa tay sạch sẽ sau khi làm việc.

Giặt giũ


Hãy dạy con cách bỏ quần áo vào máy giặt sao cho đúng, đồng thời dạy con cách sử dụng máy giặt một cách an toàn. Máy giặt ngày nay khá hiện đại, nên rất dễ cho bé nhớ các nút chỉnh giặt giữ, làm khô… thông thường. 

Dạy con làm việc nhà không quá khó, nhưng đòi hỏi tính kiên nhẫn rất lớn, vì các bé sẽ ghi nhớ rất chậm. Ba mẹ phải tập cho con quen từ từ, hướng dẫn con thật cụ thể với các bước làm thật đơn giản. Chắc chắn con sẽ yêu thích công việc đó và chủ động phụ giúp bố mẹ hàng ngày

Nguồn Giaoducmamnon