Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ mầm non ở Đà Nẵng nghỉ học tránh dịch


Từ chiều 26/7, khoảng 67.000 trẻ mầm non ở Đà Nẵng phải nghỉ học do xuất hiện hai bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng.

Hiện hầu hết học sinh từ tiểu học đến THPT đã nghỉ hè, dự kiến đến hết tháng 8. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết chỉ còn học sinh lớp 12 đang ôn luyện tại các trung tâm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 9-10/8. Trước diễn biến hai ca bệnh mới, nhóm học sinh này cũng phải dừng học từ chiều nay.

Học sinh tiểu học ở Đà Nẵng trong lần trở lại trường sau đợt nghỉ học tránh dịch, ngày 4/5. Ảnh: Nguyễn Đông

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kỹ năng sống, cơ sở dạy thêm học thêm... dừng tất cả hoạt động tập trung học sinh cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Với các trường đại học ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đề nghị căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của bộ chủ quản để quyết định tập trung sinh viên, học viên; theo dõi chặt chẽ tình hình cán bộ, giảng viên, sinh viên và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu trưởng điểm thi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch; bố trí mỗi điểm thi ít nhất hai phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế bảo đảm giãn cách thí sinh. Hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm rà soát tình hình sức khỏe 100% học sinh, học viên tham gia kỳ thi.

Thực tế, kể cả khi không có giãn cách, mỗi phòng thi tốt nghiệp THPT chỉ có 24 thí sinh, ngồi cách xa tối thiểu 1,2 m.

Sau 99 ngày không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, ngày 25/7 Việt Nam công bố "bệnh nhân 416" và sáng nay thêm "bệnh nhân 418" đều ở Đà Nẵng. Hiện chưa rõ nguồn lây của hai người này, nhưng thời gian qua Đà Nẵng xuất hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Nguồn https://vnexpress.net