Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Covid-19 sẽ nguy hiểm thế nào?


 

Vì không phải người mẹ mà còn liên quan cả đến thai nhi nên trước tình hình dịch virus Covid-19 đang diễn ra, mẹ bầu băn khoăn không biết nếu bị nhiễm virus này, nó sẽ nguy hiểm như thế nào?


Covid-19 (virus corona hay nCoV) gây viêm đường hô cấp đang là mối quan tâm của toàn cầu, trong đó phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng dễ lây nhiễm bởi sức đề kháng yếu. Theo Rajeev Fernando, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Southampton, New York (Mỹ) cho biết, phụ nữ mang thai hệ miễn dịch sẽ yếu hơn và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Mọi người ở tất cả các lứa tuổi đều có thể bị nhiễm virus Covid-19, nhưng phụ nữ mang thai với sức đề kháng yếu có nguy cơ bị nặng hơn.

Đối với phụ nữ mang thai, một bệnh lý nhiễm trùng do bất kỳ nguyên nhân gì không cứ là virus Covid-19, có thể là cúm hay dịch bệnh khác đều có nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. TS.BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng Bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM cho biết:

Nước rửa tay sát khuẩn là thứ tối cần thiết để chống virus corona, nhưng mẹ bầu khi mua nhất thiết phải xem kỹ thành phần nàyĐọc ngay
"Khi mang thai, tất cả những bệnh lý bạn mắc đều được tính là nguy cơ cao. Một bà bầu bị nhiễm virus corona (covid-19) sẽ được đánh giá nguy cơ cao hơn so với những người khỏe mạnh. Thứ nhất cả bà mẹ và thai nhi đều là "nạn nhân" của virus. Thứ 2 trong giai đoạn mang thai có sự thay đổi, rối loạn nội tiết nên miễn dịch thông thường sẽ giảm".

Theo PGS. TS Trần Danh Cường, đặc thù của virus Covid-19 là gây ra viêm phổi rất nặng. Đối với phụ nữ mang thai, hệ miễn dịch tương đối giảm, viêm phổi sẽ dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxi, chính điều này sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến sự phát triển của thai như thai chết lưu vì thiếu oxi.


Không chỉ riêng virus Covid-19, những bệnh lý nhiễm trùng khác đều có ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai (Ảnh minh họa).

*Phụ nữ mang thai và mẹ đang nuôi con nhỏ hãy làm ngay bài trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra mình đã hiểu đúng về virus Covid-19 chưa nhé!

PGS. TS Trần Danh Cường cũng khuyên phụ nữ mang thai không nên quá lo lắng, vẫn phải đi khám thai định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ vì các cơ sở y tế đều có đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Nhiều mẹ bầu vì lo lắng trước dịch Covid-19 nên có cân nhắc đến việc bổ sung thêm nhiều chức năng để tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần đi khám thai định kỳ để được sử dụng thuốc, vitamin bổ sung phù hợp cho từng giai đoạn của thai kỳ. Mỗi phụ nữ trước và sau khi sinh cần lượng dinh dưỡng, hàm lượng sắt, canxi, vitamin... rất khác nhau. Sản phụ cần thăm khám để xem nhu cầu cơ thể ra sao, không tự ý bổ sung mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Có thể thấy, không chỉ riêng virus Covid-19 mà những dịch bệnh khác đều có nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Để phòng tránh bệnh, các mẹ bầu hãy chủ động thực hiện một số điều sau:

- Rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng.

- Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

- Không tụ tập nơi đông người.

- Ăn chín uống sôi, không ăn thịt động vật hoang dã.

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối, ăn nhiều nước, tăng cường ăn rau xanh, trái cây.

- Vận động, tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng, giữ ấm cơ thể.

- Uống nhiều nước.

Bên cạnh những lưu ý kể trên, điều quan trọng là những bậc cha mẹ cũng cần trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ cả gia đình. Đừng quên tải ngay app Lotus để làm ngay bộ trắc nghiệm gồm 11 câu hỏi dành cho nhiều đối tượng về virus Covid-19.

Nguồn Mecon