Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

4 sai lầm khi mẹ cho con uống sữa làm ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của trẻ


Bé vừa nằm vừa uống sữa

Một trong những sai lầm của các bà mẹ bỉm sữa là cho bé vừa nằm, vừa ôm bình sữa uống khiến bé dễ bị sặc sữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Vì vậy, khi cho uống sữa khi nằm khiến bé dễ nôn, trào ngược sữa, sữa sặc vào ống thở. Nếu mẹ không phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, khi mẹ cho uống sữa khi nằm còn có thể gây viêm tai giữa, khiến hệ tiêu hóa hoạt động không tốt.

Pha sẵn sữa để dành cho bé uống

Nhiều bà mẹ do bận rộn công việc nên thường bảo quản sữa dư khi bé uống không hết trong tủ lạnh hoặc bình ủ ấm. Nhưng cách làm này khiến cho vi khuẩn vẫn xâm nhập vào sữa mặc dù đã được bảo quản, gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch còn non nớt của bé.


Vì vậy, mẹ nên pha sữa từng chút một để cho bé uống hết, hạn chế cho bé uống sữa dư thừa hoặc sữa để trong tủ lạnh quá lâu dễ gây lạnh bụng cho bé.

Cho bé dùng nhiều loại sữa

Khi cho bé uống sữa ngoài, mẹ nên lựa chọn một loại sữa phù hợp với hệ tiêu hóa của bé. Mẹ không nên cho bé uống nhiều loại sữa cùng một lúc bởi mỗi loại sữa cho bé có các thành phần chất dinh dưỡng khác nhau. Cho bé dùng một lúc nhiều loại sữa làm dư thừa dưỡng chất, dễ bị rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao cân nặng của trẻ.


Cho bé uống sữa chung với thuốc

Nhiều bà mẹ vì sợ bé uống thuốc bị đắng nên thường cho con của mình uống thuốc hòa vào sữa để bé dễ uống. Nhưng hành động này lại làm giảm đi tác dụng và khả năng hấp thụ của thuốc, do các thành phần trong sữa và thuốc tác dụng với nhau. Chính vì vậy, các mẹ nên cho bé uống sữa sau khi uống thuốc khoảng từ 1 đến 2 tiếng thì sẽ tốt hơn.

Nguồn: phunutoday.vn