Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

3 thói quen tưởng tốt mà hóa ra hại bé, cha mẹ đang mắc cần sửa ngay


Cha mẹ cứ nghĩ 3 thói quen này mang lại cho bé nhiều lợi ích. Nhưng hóa ra lại không có lợi cho bé chút nào.

Quá chú ý đến môi trường và thời gian ngủ của bé


Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết tầm quan trọng của giấc ngủ với bé. Do đó thường tạo môi trường để bé ngủ tốt hơn. Tuy nhiên đôi khi môi trường ngủ quá nghiêm ngặt sẽ tạo thành thói quen khiến trẻ khó thích nghi khi di chuyển đến nơi khác. Do đó cha mẹ đừng quá lo lắng về thời gian và môi trường ngủ của bé, miễn là bé muốn ngủ thì ở đâu cũng có thể tạo ra môi trường để bé ngon giấc.

Vệ sinh quá sạch sẽ


Vì muốn em bé được bảo vệ tối đa nên cha mẹ thường dọn dẹp nhà cửa, khử trùng sạch sẽ. Tuy nhiên điều này cũng không hẳn tốt với bé. Bởi không phải lúc nào bé cũng ở nhà. Sống lâu trong môi trường quá sạch sẽ khiến hệ miễn dịch của bé suy yếu, khi ra môi trường bên ngoài dễ bị nhiễm vi rút và mắc bệnh.

Thường cho bé xem điện thoại hoặc ti vi


Trong thực tế, nhiều gia đình thấy lúc con khóc cho xem điện thoại hoặc ti vi là nín nên coi đây là một cách dỗ trẻ. Tuy nhiên nếu bạn cho bé tiếp xúc với điện thoại di động hoặc TV quá sớm, thường sẽ dễ gây tổn hại đến sự tập trung của bé. Rất khó để sửa nó sau này.

Nguồn emdep.vn