Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cẩn thận tai họa từ nụ hôn người lạ đến sức khỏe bé yêu nguy hiểm khôn lường


Đôi má bầu bĩnh đáng yêu của trẻ luôn là một sức hấp dẫn khó cưỡng, những ẩn chứa đằng sau nụ hôn tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó lại những nguy cơ đáng sợ vô cùng với sức khỏe bé yêu.

Đối với người lớn chúng ta, nụ hôn là một cách để mình thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương. Nhưng đối với trẻ nhỏ có thật sự như vậy hay không hay là một mối đe dọa vô cùng đáng sợ? Bởi vì với những bé vừa mới chào đời, hệ miễn dịch của bé chưa phát triển hoàn toàn, một nụ hôn mang hàng triệu con vi khuẩn và virus có thể để lại một mối họa vô cùng to lớn, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của bé!

Đặc biệt là đối với những tình huống đặc biệt như herpes virus, biểu hiện bằng những vết loét miệng ở người lớn. Nếu mẹ hoặc một người lạ có vết loét miệng do herpes virus gây ra hôn bé, virus sẽ rất dễ lây qua cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh sẽ gây ra hậu quả rất khôn lường như viêm màng não, với trẻ càng nhỏ thì hệ miễn dịch càng kém hoàn thiện.


Từ mềm đến cứng – hãy tìm đủ cách để tránh họa cho con

Tất nhiên với văn hoá của người Việt Nam, mẹ không thể tránh khỏi những lúc đi thăm họ hàng, hoặc có những người đến thăm bé. Nhưng vẫn có cách để bảo vệ bé yêu đấy, mời mẹ cùng tìm hiểu nhé!

Người Việt Nam ta có thói quen hay dẫn con đi đến thăm họ hàng, hay đến những nơi đông người. Mẹ cần hạn chế điều này càng nhiều càng tốt để bảo vệ cho bé nhé, với những bé nhỏ hơn 1 tháng cũng cần hạn chế số người đến thăm bé nữa đấy!

Trước khi chăm sóc hoặc chơi với trẻ, mẹ nên nhắc nhở “khéo” những người họ hàng bà con, hoặc người lớn cần phải rửa tay nhé! Mách mẹ một cách rất hay là mẹ có thể để sẵn một chai nước rửa tay nhanh đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn ở ngay trên đầu giường bé nằm, mỗi khi người lớn nhìn thấy thì sẽ đều biết và rửa tay trước khi chạm vào bé.

Với những người có các biểu hiện bệnh tật như ho, chảy nước mũi, đau họng, hoặc nổi ban đỏ trên da. Mẹ cần tuyệt đối tránh không được để họ tiếp xúc với bé nhé! Mẹ có thể viện vài lí do như đến giờ em bé ngủ rồi, hoặc em bé đang đòi “ti” mẹ để nhắc khéo nha!


Những triệu chứng của bé cần phải lưu ý ngay để cứu con kịp thời

Bên cạnh việc bảo vệ bé, mẹ cũng cần chú ý đến những triệu chứng rất có thể là biểu hiện của bệnh nguy hiểm.

Trong tháng đầu đời của bé, sốt là triệu chứng quan trọng mà mẹ không thể nào chủ quan được, tốt nhất là mẹ nên đưa bé đi khám bác sĩ ngay nếu nhiệt độ của bé lớn hơn 38 độ C nhé. Các biểu hiện khác bao gồm khó thở, nôn ói, tiêu chảy, bỏ bú dẫn đến sụt cân, tiểu ít và mất nước, nổi ban da mà không có nguyên nhân rõ ràng.

Những em bé bị bệnh nặng thường bỏ bú, li bì khó đánh thức, hoặc trở nên cực kì kích động, quấy khóc khó dỗ mẹ nhé!

Hoặc đáng sợ hơn, bé có thể có biểu hiện của co giật, hôn mê, hoặc gào khóc không ngớt. Có những thời điểm em bé thậm chứng ngừng thở, tím tái, nhìn tổng trạng rất xấu. Tất nhiên, mẹ không thể nào đợi cho đến khi em bé có đủ các triệu chứng trên rồi mới đưa bé đi khám đâu nhé!


Cần cho bé tiêm chủng đầy đủ để tránh những bệnh truyền nhiễm từ người lạ

Lịch tiêm chủng được tạo ra nhằm bảo vệ bé yêu khỏi những căn bệnh đáng sợ nhất với tiên lượng tử vong khá cao. Vì vậy việc tuân theo lịch tiêm chủng là vô cùng quan trọng để mẹ có thể tự tin bảo vệ bé yêu, giúp bé lớn khôn và phát triển an toàn mẹ nhé!

Và cuối cùng, nếu có bất kì thắc mắc hay lo lắng gì, mẹ đừng ngại mà hãy đặt câu hỏi ngay với bác sĩ nhé. Các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của mẹ về tình trạng sức khỏe của con đấy! Bác sĩ tốt nhất của con là mẹ mà!

Các bé có sức sống rất mãnh liệt. Tuy nhiên, bé lại rất dễ bị tổn thương đặc biệt là trong 1 tháng đầu đời, vì vậy mẹ cần phải hết sức cẩn thận và nhớ tuân theo các nguyên tắc trên đây nhé! Chúc bé và mẹ luôn vui khỏe nha!

Nguồn https://beyeu.com