Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

3 đức tính của trẻ nhỏ lúc bé luôn được cưng chiều, nhưng lớn lên ai cũng muốn tránh xa


Lẻo mép mồm miệng đỡ chân tay

Khi còn nhỏ một em bé khóe mồm khéo miệng luôn được người lớn yêu mến. Khi bé làm sai điều gì chỉ cần bé biết cách lấy lòng người lớn thì mọi việc đều được thứ tha. Những em bé này người ta thường nói là “mồm miệng đỡ chân tay” bởi chúng có cách ứng xử khôn khéo khiến người ta hài lòng.

Nhưng khi lớn lên, nếu tính cách bé vẫn như vậy sẽ khiến cho người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Chắc chắn sẽ chẳng ai thích kết thân với một người lẻo mép chẳng làm được việc gì mà chỉ biết xu nịnh để lấy lòng người khác.


Trẻ có tính lẻo mép mồm miệng dỡ chân tay

Luôn muốn dẫn đầu và không chịu thua ai

Một đứa bé có tính cách mạnh mẽ kiên cường luôn muốn vươn lên đứng đầu sẽ khiến bố mẹ chúng vô cùng hài lòng. Nhưng nếu khi bé lớn lên tính cách đó vẫn như vậy sẽ trở là trở ngại lớn cho bé khi hòa nhập  với bạn bè đồng nghiệp.

Trong cuộc sống không phải lúc nào bé cũng sẽ mãi là người đúng là người đứng đầu. Việc không chấp nhận thua cuộc lại là phản ứng gay gắt sẽ khiến cho bé tự đánh mất đi các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình. Bé sẽ rất khó để hòa nhập vào tập thể và làm việc theo nhóm hiệu quả.


Trẻ tiết kiệm tính toán quá mức

Các bé khi còn nhỏ luôn được cha mẹ mình dạy về tính tiết kiệm trong cuộc sống. Tiết kiệm luôn là một đức tính tốt của con người. Đặc biệt đối với một em bé còn nhỏ đã biết tiết kiệm sẽ luôn được người lớn yêu mến. Nhưng nếu lớn lên bé vẫn giữ thói quen tiết kiệm một các quá mức sẽ dễ bị người xung quanh tránh xa. Bởi tiết kiệm quá mức sẽ dẫn tới tính keo kiệt và chẳng ai thích một người quá keo kiệt hà tiện cả.

Vì vậy, khi cha mẹ dạy trẻ tiết kiệm bạn cũng cần nhắc nhở con những điều cần phải chi tiêu đúng lúc đúng chỗ để bé học được cách tiêu tiền hợp lý nhất.

Nguồn https://phunutoday.vn