Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những loại đồ chơi tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ


Học mà chơi – chơi mà học, đồ chơi không chỉ đơn thuần là những vật để giải trí mà chúng còn có thể giúp trẻ học hỏi và tương tác với môi trường tốt hơn.

Ngày nay, bố mẹ thường mua những món đồ điện tử đẹp và đắt tiền với mong muốn dành hết những điều tốt nhất cho con, nhưng chúng lại rất dễ hỏng hóc cũng như không giúp ích được nhiều cho trẻ.

Vì vậy, theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, đồ chơi tốt dành cho trẻ em nên là những loại đồ chơi truyền thống và cơ bản với các tính chất sau:

Đồ chơi mang tính Tượng trưng và nhập vai

Búp bê, thú bông, nhà búp bê, dụng cụ nhà bếp, quần áo và con rối chính là những đồ vật không thể thiếu cho sân chơi tưởng tượng của bé. Nhờ vào chúng, trẻ có thể sáng tác vô số câu chuyện kì thú và sinh động.

Búp bê hay thú bông luôn là đồ chôi phù hợp cho trẻ nhỏ, giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và tình yêu thương

Những thứ đơn giản luôn mang lại hiệu quả tốt nhất, do vậy đồ chơi không cần phải biết cử động hay trò chuyện mà hãy cứ để trẻ mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình.

Đồ chơi mang tính Thao tác

Những đồ chơi như bộ xây dựng, tàu hỏa, xếp hình hoặc lắp ghép không những trau dồi khả năng kiến tạo và phát triển cho trẻ mà còn khiến các em làm quen sớm với kĩ năng vận động tinh (điều khiển bàn và ngón tay), thậm chí là với cơ khí hay toán học.

Đồ chơi xếp hình cũng tăng cường khả năng sáng tạo và phát triển toàn diện ở trẻ

Tuy rằng hiện nay cũng có những ứng dụng điện tử có thể giúp trẻ phát triển tư duy về không gian ba chiều, nhưng khi được tiếp xúc trong hoàn cảnh thực tế, trẻ sẽ càng phát triển theo hướng có lợi.

Đồ chơi mang tính Nghệ thuật

Kĩ năng vận động tinh được phát triển tốt nhất thông qua các thao tác vẽ, tô màu và nhào nặn đất sét. Do đó, bố mẹ hãy mua cho con những món đồ như giấy, bút màu, bộ màu vẽ hay đất nặn bởi giá trị tinh thần mà chúng đem cho trẻ lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền phải bỏ ra.

Màu vẽ hay bột nặn luôn là trò chơi lành mạnh đối với trẻ nhỏ, giúp các bé phát triển trí tuệ và khả năng sáng tạo

Ngoài ra, kĩ năng phát triển cũng được trau dồi khi trẻ phải cân nhắc vẽ hình gì trên một tờ giấy trắng.

Đồ chơi mang tính Ngôn ngữ và tương tác

Sách chính là kho tàng từ vựng phong phú và tuyệt vời nhất. Vậy nên khi người lớn đọc sách cho trẻ với giọng nói rõ ràng và truyền cảm, trẻ sẽ được tiếp thu rất nhiều tri thức mới cũng như được củng cố kĩ năng tương tác khi biết đặt câu hỏi. Ngoài ra các trò chơi cũng giúp trẻ học được khả năng tương tác với người khác, đặc biệt là những boardgame (trò chơi trên bàn) vui nhộn và lí thú.

Đồ chơi thiên về Vận động

Hầu hết trẻ em ngày nay đều không đáp ứng đủ nhu cầu vận động thể chất hằng ngày. Do vậy, hãy mua cho con mình bất kì món đồ gì có thể khiến chúng hoạt động và vui chơi như là bộ vợt, quả bóng, dây nhảy hay kể cả là một chiếc xe đạp. Điều này không những sẽ giúp cơ thể trẻ dẻo dai và khỏe mạnh hôm nay mà còn cả mai sau.

Nguồn https://suckhoedoisong.vn