Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trường nào ở Quận Tân Bình, TP.HCM giảng dạy theo mô hình tiên tiến?


Ngày 10.5, tại TP.HCM, Phòng Giáo dục Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020.

Giáo viên hướng dẫn kỹ năng cho trẻ mầm non. Ảnh B.THANH

Theo đó trong năm học mới, Quận Tân Bình có tổng số trẻ mầm non 5 tuổi được huy động đến trường là 5.867. Thời gian tiếp nhận trẻ mầm non như sau: Từ ngày 1đến ngày 15.7, các trường nhận đơn xin học của phụ huynh học sinh. Riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi phải có giấy gọi trẻ của UBND phường.

Bảng phân tuyến học sinh vào từng trường mầm non, bạn đọc xem tại đây

Tuyển sinh vào lớp 1

Hội đồng tuyển sinh của các trường tiểu học sẽ nhận hồ sơ của học sinh có trong danh sách phân tuyến từ ngày 1.7 và công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7

Năm học 2019 - 2020, tại quận này có 18 trường tiểu học giảng dạy chương trình tăng cường tiếng Anh, cụ thể như sau:  Trường tiểu học Lê Văn Sĩ, Đống Đa, Bành Văn Trân, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung, Cách Mạng Tháng Tám…

Bảng phân tuyến học sinh vào từng trường tiểu học, bạn đọc xem tại đây

Tuyển sinh vào lớp 6

Bắt đầu từ ngày 21.6, các trường tiểu hoc, THCS  công bố danh sách học sinh phân tuyến vào từng trường THCS. Sau đó từ  ngày 1 đến 10.7, các trường THCS nhận hồ sơ nhập học của học sinh theo phân tuyến. Ngày 15.7 công bố danh sách học sinh trúng tuyển.

Việc tiếp nhận học sinh lớp 6 từ các quận, tỉnh khác chuyển về được giải quyết trong giai đoạn chuyển trường từ 1 đến ngày 3.8.

Các trường THCS có tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh là: Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Văn Quang.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục Quận Tân Bình cũng công bố năm học 2019 - 2020, quận có 2 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập là Trường Tiểu học Đống Đa và Trường Mầm non 14.

Bảng phân tuyến học sinh vào từng trường THCS, bạn đọc xem tại đây

Nguồn https://thanhnien.vn