Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sắc xuân cho trẻ em khuyết tật Cần Thơ


Ngày 28/1, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Tương Lai (Cần Thơ) đã tổ chức chương trình dã ngoại cho các em học sinh đi dạo Chợ hoa xuân Hoàng Văn Thụ.

Trường Tương Lai là cơ sở giáo dục dành cho người thiểu năng trí tuệ từ 6 - 25 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tính đến cuối năm học vừa qua trường có 128 học sinh. Trong đó có 38 em chậm phát triển trí tuệ do mắc hội chứng down, 11 em bại não, 13 em động kinh, còn lại là không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, trường có 27 em không làm chủ được hành vi, không có khả năng tự ăn uống, vệ sinh và nhiều em trong trường hợp này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi.

Thầy cô và các em học sinh Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Tương Lai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thuỵ Vũ

Chính vì vậy, ngoài kỹ năng về phương pháp giáo dục chuyên biệt còn đòi hỏi ở đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Tương Lai sự yêu nghề mến trẻ và lòng nhân ái dành cho những mảng đời bất hạnh vì lỗi của tạo hóa.

Thông qua việc tham quan Chợ Xuân sẽ giúp các em nhận thức được cái đẹp, trình độ thẩm mỹ trong thế giới quan của mình. Ảnh: Thuỵ Vũ

Cô Nguyễn Thị Hồng Đào - một trong những giáo viên hướng dẫn đoàn học sinh trường Tương Lai du xuân cho biết: Ở trường, các em học sinh được dạy kỹ năng tự phục vụ, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan chuyên đề, giáo dục hướng nghiệp và các chuyên đề mỹ thuật, tin học… Việc đưa các em tham quan chợ hoa tết là một hoạt động thường niên của trường nhằm giúp các em nhận thức được cái đẹp, trình độ thẩm mỹ trong thế giới quan của mình.

Riêng chị Nguyễn Thị Ngọc Lành, một nhà vườn tham gia chợ hoa chia sẻ: Nhìn gương mặt ngây ngô của mấy đứa trẻ mà thương quá. Ông trời sơ suất tạo hoàn cảnh bất hạnh cho các em nhỏ thì mình phải chung tay bù đắp cho các em. Qua hình ảnh thầy cô dẫn các em đi chợ hoa xuân tôi thấy rằng cộng đồng xã hội và Nhà nước ta không bỏ rơi một ai.

Nguồn https://giadinhvietnam.com