Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cho con bú giúp giảm nguy cơ đột quỵ cho mẹ sau sinh


Mẹ cho con bú mang lại rất nhiều lợi ích cho em bé. Điều này là đương nhiên. Ngoài ra, công việc thú vị này còn có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ của mẹ trong cuộc sống sau này.

Nghiên cứu mới đây tại Đại học Y Wichita và Đại học Kansas cho thấy phụ nữ cho con bú có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 23% sau thời kỳ mãn kinh. Mối liên hệ này thậm chí còn mạnh hơn ở phụ nữ da đen, tỉ lệ lên tới hơn 48%.

"Cho con bú là một trong nhiều yếu tố giúp chống đột quỵ", tác giả nghiên cứu Lisette Jacobson cho biết.


Cho con bú mang lại lợi ích sức khỏe cho cả mẹ và bé

Một số cách phổ biến được biết đến để ngăn ngừa đột quỵ bao gồm:

Ăn uống lành mạnh
Duy trì cân nặng ổn định
Tập thể dục thường xuyên
Không hút thuốc, hạn chế lượng rượu bạn uống
Kiểm soát các bệnh mãn tính như cao huyết áp và tiểu đường
Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trong môi trường đang sống
Nghiên cứu mới này đã khảo sát hơn 80.000 phụ nữ tham gia vào nghiên cứu quan sát của Tổ chức Y tế Phụ nữ. Độ tuổi trung bình của họ gần 64, và tất cả đã sinh một hoặc nhiều đứa trẻ.

58% trong số này đã cho con bú. 51% trong số này cho con bú từ 1-6 tháng và 22% đã làm vậy từ 7-12 tháng. 27% cho con bú trong hơn một năm. Trong số toàn bộ nhóm nghiên cứu có 2.700 phụ nữ bị đột quỵ trong gần 13 năm theo dõi.

Sau khi điều chỉnh dữ liệu để tính toán các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác, chẳng hạn như tuổi tác và tiền sử gia đình, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những phụ nữ cho con bú sữa mẹ trong một năm khoảng thời gian có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 23%. Những phụ nữ cho con bú từ 1-6 tháng có nguy cơ giảm 19%, trong khi phụ nữ bú sữa mẹ trong hơn 6 tháng có nguy cơ giảm khoảng 1/4.

Jacobson chia sẻ rằng những nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng những phụ nữ cho con bú có sức khỏe tim mạch tốt hơn sau này trong cuộc sống, với giảm nguy cơ cao huyết áp, cholesterol bất thường và hội chứng chuyển hóa.

Tiến sĩ Larry Goldstein, một phát ngôn viên của Hiệp hội đột quỵ Mỹ cũng lưu ý rằng nghiên cứu trên không thể hiển thị một cơ chế sinh học cơ bản để giải thích cho nguy cơ đột quỵ giảm.

"Mặc dù sớm kết luận rằng việc cho con bú trực tiếp dẫn đến giảm nguy cơ đột quỵ sau này, nghiên cứu này không ép buộc phụ nữ cho con bú, và nếu có, [nên] khuyến khích họ làm như vậy". Goldstein nói thêm: "Có rất nhiều lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ cho đứa trẻ, và tốt cho cả người mẹ".

Phát hiện này được công bố trực tuyến ngày 22 tháng 8 trên tạp chí American Heart Association.

Theo Marrybaby