Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đừng bắt con ăn những thực phẩm này, canxi sẽ “bốc hơi”, trừ khi mẹ muốn con ngừng cao


Song song với việc bổ sung cho con thật nhiều trứng, sữa để tăng cường canxi, nếu mẹ cũng đồng thời ep con ăn những thực phẩm này, canxi sẽ "biến mất".

Canxi là một trong những nguyên tố phong phú nhất trong cơ thể, là thành phần chính của xương, răng và đóng vai trò quan trọng trọng các hệ thống khác. Tất cả các bà mẹ đều hiểu, canxi chính là bí quyết tăng chiều cao cho trẻ. Tuy nhiên, song song với việc bổ sung cho con thật nhiều trứng, sữa để tăng cường canxi, nếu mẹ cũng đồng thời ép con ăn những thực phẩm này, canxi sẽ "biến mất".

Đồ uống có ga
Phốt pho phản ứng dễ dàng với canxi trong cơ thể và sau đó bài tiết ra ngoài. Những món đồ nhiều phốt pho như đồ uống có ga, thức ăn nhanh, thịt nội tạng, thực phẩm chiên rán...hầu hết đều được trẻ em yêu thích. Tuy nhiên nếu chiều chuộng cho con ăn nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi.

Bánh kẹo ngọt

Nhiều người biết rằng đường là một trong những thực phẩm khiến trẻ tăng cân, có ảnh hưởng trực tiếp đến răng trẻ. Tuy nhiên trên thực tế, ngoài hai tác động này, tác hại của đường còn to lớn hơn. Thực phẩm nhiều đường có thể "đánh cắp" canxi trong cơ thể bé.

Điều này là do đường khi vào cơ thể sẽ tiêu thụ lượng vitamin và canxi của cơ thể, không cách nào giúp những dưỡng chất này chuyển hóa. Kết quả cân nặng con ngày càng tăng nhưng chiều cao thì "dậm chân tại chỗ".

Bánh mì, bánh ngọt

Nếu con bạn ăn quá nhiều bánh mì, bánh ngọt và những thực phẩm chế biến khác, cũng sẽ dẫn đến cơ thể mất đáng kể lượng canxi. Hàm lượng đường cao có trong những thực phẩm này sẽ ngăn cản sự trao đổi chất của canxi. Nếu cần tinh bột và muốn con hấp thu canxi tốt, mẹ hãy thay bằng khoai lang, ngũ cốc...sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thức ăn giàu protein, chất béo cao

Hầu như tất cả các loại thịt đều có hàm lượng protein và chất béo cao. Nhưng hầu hết trẻ lại rất thích ăn thịt bởi hương vị thơm ngon. Để chiều con, cha mẹ vô tình cho một lượng thức ăn quá giàu protein và chất béo.

Nhưng sau khi những chất này vào cơ thể trẻ, axit béo được tách ra từ quá trình tiêu hóa sẽ tạo thành canxi không hòa tan, và bài tiết qua phân.

Nước xương

Đừng nghĩ ninh xương nấu cháo cho con sẽ thêm nhiều canxi. Canxi xương không dễ bị hòa tan. Sau khi ninh một nồi xương trong nồi áp suất khoảng 2 giờ đồng hồ, chất béo trong tủy xương lần lượt nổi lên, nhưng canxi trong nước xương vẫn rất ít.

Vì vậy quan điểm cứ ăn nhiều canh xương thì sẽ có đủ canxi là hoàn toàn sai lầm. Thậm chí, nếu mẹ cứ cho con ăn nước xương trong một thời gian dài bé sẽ bị thiếu canxi vì con không được ăn những thực phẩm khác tốt cho chiều cao hơn.

Theo Kham Pha