Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nghiên cứu khoa học chứng minh: Mẹ lớn tuổi có thể sinh con thông minh hơn và cao lớn hơn!


Hầu hết chúng ta đều chỉ quan tâm tới những yếu tố rủi ro khi phụ nữ lớn tuổi sinh con mà bỏ qua những mặt tích cực cho trẻ.

Phụ nữ lớn tuổi càng dễ sinh con thông minh và cao lớn hơn so với người mẹ ít tuổi

Thông thường, phụ nữ lớn tuổi sinh con sẽ có tỷ lệ sảy thai, thai nhi khuyết tật cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Dân số và Phát triển (Population and Development Review) - cơ quan ngôn luận của Hội đồng Dân số (The Population Council ) có trụ sở chính tại thành phố New York, Mỹ - lại cho thấy, phụ nữ lớn tuổi càng dễ sinh con thông minh và cao lớn hơn so với người mẹ ít tuổi.


Trong hơn 20 năm qua, số phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ 35-40 trở lên đã tăng gấp ba lần vì những lợi ích đáng kể từ việc sinh con muộn (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu này được Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Max Planck (Max Planck Institute for Demographic Research) và Trường Kinh tế London, Anh (London School of Economics) thực hiện trên 1,5 triệu người dân Thụy Điển sinh từ năm 1960 đến 1991, bao gồm cả nam và nữ. Sau khi tiến hành thu thập số liệu và phân tích kết quả, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ từ 40 tuổi trở lên có xu hướng cao lớn hơn, được học hành bài bản và đáp ứng tốt hơn với các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa so với trẻ được sinh ra từ những bà mẹ trẻ tuổi hơn.

Để minh chứng rõ hơn cho kết quả này, các nhà nghiên cứu lại tiếp tục tiến hành xem xét và so sánh trẻ và các anh chị em ruột của bé trong cùng gia đình (không bao gồm các trường hợp song sinh và đa thai). Mục đích nhằm để làm rõ các yếu tố phát triển như chiều cao, thể lực, điểm số, và trình độ học vấn khác nhau giữa các bé khi được mẹ sinh ra ở các độ tuổi không giống nhau. Kết quả cũng cho thấy những đứa trẻ được mẹ sinh ra sau và khi mẹ đã lớn tuổi hơn có các chỉ số phát triển và kết quả học tập tốt hơn so với các anh chị của bé. Ví dụ: Khi so sánh hai anh chị em ruột, bé em được mẹ sinh khi ở độ tuổi 40 có trung bình nhiều hơn 1 năm tham gia học tập so với bé lớn khi mẹ sinh con ở độ tuổi 20.


Phụ nữ lớn tuổi càng dễ sinh con thông minh và cao lớn hơn so với người mẹ ít tuổi là kết quả của một nghiên cứu khoa học được chính thức công bố trên tạo chí uy tín của Hội đồng Dân số (Ảnh minh họa).

Tác giả nghiên cứu Kieron Barclay cho biết: "Như vậy, bằng cách xác minh và so sánh một đứa trẻ và các anh chị em ruột của bé trong cùng điều kiện gia đình sẽ giúp chúng tôi đánh giá được mức độ và tầm quan trọng của độ tuổi sinh con của các bà mẹ mà không bị tác động bởi các yếu tốt bên ngoài nào khác." Bà Mikko Myrskylä, chuyên gia đứng đầu nghiên cứu cho biết thêm: "Chúng ta cần có quan điểm tiến bộ hơn về độ tuổi sinh con của phụ nữ. Các bậc phụ huynh đang quá tập trung vào những rủi ro như trẻ có thể mắc hội chứng Down, tăng huyết áp, tiểu đường... khi người mẹ lớn tuổi sinh con mà bỏ qua những lợi ích to lớn trẻ có được về lâu dài trong cuộc sống sau này. Nghiên cứu của chúng tôi cũng đang chứng minh những tác động tích cực "áp đảo" một số nguy cơ, rủi ro đó".

Những lợi ích đáng kể cho cả mẹ và bé khi sinh con muộn

Trong khi số lượng các bà mẹ sinh con lần đầu trong độ tuổi từ 20-24 giảm dần thì số lượng phụ nữ quyết định sinh con ở độ tuổi 30-40 đang tiếp tục gia tăng. Trên thực tế, trong hơn 20 năm qua, số phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ 40 trở lên đã tăng gấp ba lần. Những lợi ích từ việc sinh con muộn chính là lí do khiến các bà mẹ quyết định trì hoãn sinh con sớm mà đợi tới khi điều kiện thể chất, tâm lý và kinh tế đạt mức ổn định cao hơn.


Nhiều bậc phụ huynh đang quá tập trung vào những rủi ro khi người mẹ lớn tuổi sinh con mà bỏ qua những lợi ích to lớn trẻ có được về lâu dài trong cuộc sống sau này (Ảnh minh họa)

Có thể liệt kê một số lợi ích đáng kể về các mặt tâm lý, sinh lý, kinh tế và xã hội khi sinh con muộn như sau:

- Người mẹ có tâm sinh lý vững vàng, chín chắn và sẵn sàng để làm mẹ.

- Cả mẹ và bé đều được hưởng những dịch vụ y tế, sinh nở hiện đại hơn.

- Nền tảng gia đình ổn định giúp người mẹ có thể tập trung hơn vào việc chăm sóc con sau khi sinh.

- Nguồn lực kinh tế đảm bảo hơn để chăm sóc và nuôi dạy trẻ.

- Tăng tuổi thọ, giúp người mẹ cải thiện trí não và tăng cường khả năng nhận thức, ghi nhớ.

- Trẻ được thụ hưởng những thành tựu tiến bộ trong công nghệ, khoa học và xã hội.

- Trẻ có điều kiện tham gia học tập và các hoạt động xã hội tốt hơn.


Ngày càng có nhiều gia đình quyết định hoãn sinh con tới khi đạt được các điều kiện tâm sinh lý và kinh tế ổn định hơn (Ảnh minh họa)

Vẫn biết việc mang thai và sinh con khi tuổi không còn trẻ có thể khiến mẹ và bé gặp phải một số rủi ro và nguy cơ nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những lợi ích lâu dài mà các nghiên cứu khoa học đã chứng minh và công nhận. Kết quả nghiên cứu với những lợi ích về mặt cải thiện sức khỏe và các điều kiện phát triển xã hội cho trẻ hy vọng sẽ góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ và giảm bớt căng thẳng cho những bà mẹ quyết định sinh con khi tuổi tác không còn trẻ.

Theo Afamily