Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân cảnh báo bệnh gì?


Bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân nhưng không bị sốt, vẫn chơi đùa, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Mẹ khoan lo lắng! Đó có thể chỉ là do thay đổi thân nhiệt. Câu chuyện sẽ đi xa hơn nếu kèm biểu hiện sốt.


Bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân nhưng không sốt, ăn ngủ và tăng cân bình thường thì mẹ không nên lo lắng. Có thể sau khi sinh bé được mẹ ủ ấm quá nhiều, bé mang vớ và bao tay nên nhiệt độ lòng bàn tay, chân cao. Tuy nhiên, nếu nóng lòng bàn tay và chân kèm các biểu hiện sốt, chán ăn, mệt mỏi, mẹ không nên xem thường!


Nếu trẻ bị nóng bàn tay và chân kèm theo sốt mẹ cần cẩn thận quan sát

Nóng lòng bàn tay và chân, có thể do sốt!
Sốt không phải là bệnh, nó là triệu chứng của nhiều bệnh. Trẻ em dưới 3 tuổi thường xuyên bị sốt. Hai nguyên nhân chính gây sốt:

Sốt do những nguyên nhân thông thường: Mọc răng, thay đổi thời tiết, viêm mũi họng... Sốt kéo dài 2-3 ngày, trẻ sốt nhưng vẫn tỉnh táo, ăn uống và hoạt động bình thường.
Sốt là dấu hiệu của các bệnh nguy hiểm: Viêm phổi, viêm não, sốt rét, sốt xuất huyết... Những lúc này, trẻ thường sốt cao, mệt mỏi, co giật, khó thở... Khi trẻ có những biểu hiện này, cha mẹ cần đưa đến bệnh viện ngay để kịp thời điều trị.
Cách phát hiện trẻ bị sốt: Khi thấy mặt, má của trẻ đỏ bừng hoặc hơi tái, mắt mất vẻ tinh lanh, trẻ hay quấy khóc hoặc ngủ nhiều, sờ vào trán, lòng bàn tay hoặc bàn chân trẻ thấy nóng hoặc áp má lên trán của trẻ thấy nóng hơn bình thường là trẻ bị sốt.

Đánh giá nhiệt độ sốt của bé:

Sốt nhẹ: Nhiệt độ từ 37,5 - 38,5 độ C
Sốt vừa: Nhiệt độ từ 38,5 - 39 độ C
Sốt cao: Nhiệt độ từ 39 - 40 độ C
Sốt rất cao: Nhiệt độ trên 40 độ C
Khi đo nhiệt độ cho trẻ, mẹ không nên cho bé mặc quần áo quá dày, không vận động nhiều. Đồng thời điều chỉnh nhiệt độ phòng trung bình. Nhiệt độ cơ thể trẻ sơ sinh phản ánh đúng nhất khi được đo ở mông, nhất là với trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi.

Khi lấy thân nhiệt ở nách mẹ đặt nhiệt kế trong khoảng 2 phút, lấy kết quả cộng thêm 0,5 độ. Ví dụ: nhiệt độ ở nách là 36,5 độ C thì nhiệt độ của bé là 37 độ C.

Nếu lấy nhiệt độ ở hậu môn mẹ nhẹ nhàng đặt nhiệt kế ở hậu môn trong 1 phút, nhiệt độ ở hậu môn chính là thân nhiệt của bé.

Lấy thân nhiệt ở tai mẹ cần cộng thêm 0,3 độ nếu đo ở vị trí này. Trẻ sơ sinh có ống tai hẹp nên việc đo nhiệt độ ở tai có thể sẽ làm bé cảm thấy khó chịu. Đo nhiệt độ tại miệng chỉ dành cho các bé từ 4-5 tuổi.


Đo nhiệt độ cho trẻ cũng cần biết cách để tránh đoán sai tình trạng bị sốt

Chăm sóc trẻ bị sốt
Khi trẻ bị sốt nhẹ, chưa cần dùng thuốc hạ sốt. Mẹ chỉ cần cởi bớt quần áo, cho trẻ mặc trang phục mỏng nhẹ, thoáng. Mẹ cũng nên tháo bao tay, chân của bé, tránh việc bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Mẹ cho trẻ uống nước nhiều hơn. Nếu trẻ còn bú mẹ, cho trẻ bú nhiều hơn bình thường. Nếu trẻ đủ lớn, nên cho trẻ uống nước hoa quả. Theo dõi nhiệt độ của bé từng giờ.

Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C mẹ phải cho trẻ uống thuốc hạ nhiệt. Lau cơ thể trẻ khô thoáng, đặc biệt ở các vùng bẹn, nách, trán. Mẹ chú ý không chườm nước lạnh hay nước đá cho bé.

Nếu các biện pháo chăm sóc tại nhà vẫn không giúp bé hạ sốt, cha mẹ nên đưa bé đến ngay cơ sở y tế để tìm nguyên nhân.
Trẻ không sốt nhưng vẫn nóng lòng bàn tay và chân?
Có không ít trường hợp các mẹ lo lắng khi con mình không sốt nhưng lòng bàn tay và chân luôn nóng hổi. Hiện tượng này không phải lạ, mẹ cũng đừng quá lo lắng nếu bé vẫn phát triển bình thường.

Đây là do sự điều chỉnh thân nhiệt của bé chưa hoàn thiện. Bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân cũng có thể do đặc điểm thân nhiệt của từng người là hàn hay nhiệt.

Nếu mẹ vẫn lo lắng về việc bé bị nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân mẹ có thể cho bé đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Mẹ hãy theo dõi, ghi chú những biểu hiện của bé thật kỹ để trao đổi với bác sĩ.

Theo Marybaby