Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hà Nội: Tổ chức kiến tập chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động phát triển nhận thức cấp học mầm non"


Các bé tham gia hoạt động khám phá với đường và muối.

Sáng 07/11/2017, Sở GD – ĐT Hà Nội tổ chức kiến tập chuyên đề “Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động phát triển nhận thức cấp học mầm non Hà Nội năm học 2017 – 2018” tại Trường mầm non chất lượng cao Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng mầm non Sở GD – ĐT Hà Nội, đại biểu phòng GD - ĐT, cán bộ quản lý cùng giáo viên cốt cán của 30 quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại buổi kiến tập, các đại biểu đã tham dự 3 tiết học được tổ chức theo hình thức đổi mới ở các độ tuổi MBG, MBN và MGL với lĩnh vực khám phá khoa học và xã hội trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, mạnh dạn, tự tin và khả năng của từng trẻ. Qua đó, phát triển nhận thức và các kỹ năng tư duy cho trẻ một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

Đ/c Đinh Thị Bích Thủy- Phó Trưởng phòng mầm non Sở GD&ĐT
phát biểu chỉ đạo buổi kiến tập chuyên đề.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trên tiết học, các đại biểu còn được tham dự các hoạt động tự chọn đa dạng, phong phú về cả hình thức, nội dung tại khu khám phá khoa học ngoài trời, khu cát sỏi, chăm sóc cây, thư viện, phòng công nghệ, phòng máy tính, phòng âm nhạc, phòng tạo hình…và tham quan cơ sở vật chất của nhà trường.

Các bé tham gia hoạt động phát triển thể lực ngoài trời.

Bé chăm sóc rau tại vườn rau sạch.

Buổi kiến tập đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu tham dự về một ngôi trường chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo mô hình chất lượng cao với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, sáng tạo, thân thiện.

Đặc biệt các hoạt động kiến tập được đánh giá rất cao vì đã kích thích trẻ tư duy, sáng tạo và phát triển các kỹ năng xã hội góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện theo xu thế hội nhập quốc tế.

Theo http://giaoducthoidai.vn